Vụ sập giàn giáo bê-tông làm 5 người thương vong: Thông tin vụ tai nạn không được báo ngay cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Rạng sáng 25-5, xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo bê-tông tại công trình dự án Tòa nhà tập đoàn Polyco (địa chỉ số 34-36 đường 2 Tháng 9, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm 5 người thương vong. Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng có mặt tìm kiếm, nỗ lực đưa thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp bê-tông ra ngoài.

Cảnh sát PCCC và CNCH đào bới, tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân bị vùi dưới bê-tông.

Cảnh sát PCCC và CNCH đào bới, tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân bị vùi dưới bê-tông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 25-3, khi các công nhân tăng ca đổ sàn bê-tông tại công trình dự án Tòa nhà tập đoàn Polyco (địa chỉ số 34-36 đường 2 Tháng 9, Đà Nẵng). Thời điểm này bất ngờ giàn giáo bị sập kéo theo lượng lớn bê-tông tươi đổ sập. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp và 3 người khác bị thương.

Khoảng 1 giờ sau, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 của Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin nên điều động 2 xe cứu nạn chuyên dụng và lực lượng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an quận Hải Châu và Đội Công tác chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý.

Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Linh- Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH, ngay khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP đã tiến hành khoanh vùng và trinh sát vụ việc. Ngay sau khi xác định có 2 người bị vùi lấp, Cảnh sát đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ sập đổ công trình, sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Để bê-tông không bị đông cứng, các lực lượng cứu hộ vừa tiến hành đào bới vừa phun nước liên tục để làm nhão bê-tông. Sau 3 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân bị vùi lấp đã tử vong ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tổ chức lực lượng bảo vệ, phối hợp với các đơn vị khác để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công trình xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người thương vong.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (1970) và Nguyễn Thị X. (1974, cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 3 nạn nhân bị thương, gồm: Nguyễn Văn Q. (1973), Lê Văn H. (1979, cùng quê huyện Đại Lộc) và Ngô Duy T. (1978, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Về tình hình của 3 nạn nhân bị thương, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, trong 3 bệnh nhân có 1 ca nguy kịch, đó là bệnh nhân Lê Văn H. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy xương đầu, chấn thương ngực, tràn khí phổi, gãy xương sườn, chấn thương cột sống cổ... Hiện bệnh nhân này đang hôn mê và thở máy. Hai trường hợp còn lại cũng đang được các bác sĩ theo dõi, tích cực điều trị.

Thông tin từ UBND quận Hải Châu cho biết, công trình nơi xảy ra tai nạn là công trình nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh dịch vụ ẩm thực. Vị trí sập là sàn bê-tông tầng 2, sảnh trước 4,6mx 9m ở mặt tiền công trình. Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và Khu công nghiệp (địa chỉ trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi); đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định Bách Khoa Việt (địa chỉ trụ sở tại TP Hồ Chí Minh); nhà thầu phụ thực hiện việc thi công đổ sàn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú (địa chỉ trụ sở tại TP Đà Nẵng).

VINH VĂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vu-sap-gian-giao-be-tong-lam-5-nguoi-thuong-vong-thong-tin-vu-tai-nan-khong-duoc-bao-ngay-cho-luc-luong-cuu-nan-cuu-ho-post278080.html