Vụ 'San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép': Sở NN&PTNT yêu cầu huyện đình chỉ dự án

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh vừa có Công văn số 117 chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến vụ san rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép của ông Trần Huy Giáp và bà Trần Thị Lý tại khoảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc (Can Lộc).

 Toàn bộ diện tích đất rừng tại Trại Tiểu của ông Trần Huy Giáp.

Toàn bộ diện tích đất rừng tại Trại Tiểu của ông Trần Huy Giáp.

Chỉ ra hàng loạt sai phạm

Trong văn bản nêu rõ, tổng diện tích đất rừng được giao cho ông Trần Huy Giáp là 11,84 ha. Trong đó đã trồng rừng 6,24 ha (keo đã được trồng từ 3 - 5 năm); còn lại đất chưa có rừng là 5,6 ha, trên phần diện tích này ông Giáp đã san gạt, đào hào, đắp ao hồ, làm nhà… Cụ thể, đào hào ranh giới xung quanh khu khu vực đất rừng được giao cho hộ ông Giáp có chiều dài 900m, rộng 1,3m - 2m, sâu 1,2m - 1,4m. Cải tạo, san gạt, xử lý thực bì để trồng rừng xen cây ăn quả với diện tích 1,80 ha. Hiện tại đã trồng khoảng 1.000 cây, bao gồm cây lấy gỗ (lát hoa, lim, sang lẻ), cây ăn quả (xoài, mít…).

Trên hiện trạng khe suối có sẵn đã san gạt, cải tạo, đắp bờ ngăn cách thành 3 ao hồ liền kề. Tạo đường đi và trồng cây xung quanh ao, tổng diện tích 0,65ha. Đã làm 1 nhà tường xây gạch không nung, tường cao khoảng 2,5m, lợp mái chưa hoàn chỉnh, diện tích xây dựng 156m2; làm mái che xung quanh nhà (đã làm khung, chưa lợp) diện tích 266 m2. Có một nhà tạm bằng tôn dùng để vật liệu.

Hiện trạng ngoài diện tích đất được giao, khu vực san lấp tiếp giáp hồ Trại Tiểu với diện tích 0,16 ha, đã xây 2 bồn trồng hoa, 2 chòi hình tròn 1 cột, lợp tranh tro (phần diện tích này theo báo cáo của UBND huyện Can Lộc là phần diện tích, khối lượng đổ thải khi thực hiện Dự án đường phòng chống cháy rừng kết hợp phát triển du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu từ năm 2018).

“Việc ông Trần Huy Giáp xây dựng các công trình, đào, bới, đắp ao hồ, ngăn dòng chảy tự nhiên trên đất lâm nghiệp (đất chưa có rừng), quy hoạch sản xuất khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Xây dựng và Luật Thủy lợi” – văn bản nêu rõ.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến các sở, ngành, kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật liên quan, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Can Lộc, ban hành Quyết định đình chỉ các hoạt động vi phạm nêu trên đối với ông Trần Huy Giáp theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đình chỉ các hoạt động liên quan đến việc sử dụng đất, rừng. Tuyệt đối không để phát sinh thêm sai phạm, hướng dẫn ông Giáp quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định…

Yêu cầu đình chỉ 60 ngày

Văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng nêu rõ quan điểm: “Việc chủ rừng ông Trần Huy Giáp đã san gạt, đào hào, đắp ao hồ, làm nhà trên diện tích rừng khi chưa có giấy phép là sai. Ở góc độ chuyên môn, trách nhiệm của ngành nông nghiệp là chỉ ra các sai phạm của ông Giáp, việc xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền là của UBND huyện Can Lộc”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết, huyện đã nhận được báo cáo kiến nghị xử lý của Sở NN&PTNT, trên cơ sở các báo cáo đó, huyện sẽ ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. “Sau khi có công văn kết luận kiểm tra của các sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở Xây dựng, thì huyện sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính, cho dừng trong thời gian 60 ngày để hoàn thiện các thủ tục” - ông Cường nhấn mạnh.

Góc độ khác, theo điều tra và đi thực tế của PV Báo GD&TĐ vào tối ngày 5/5, khu vực trang trại của ông Giáp vẫn xây dựng bình thường. Dấu vết chở đất đưa ra ngoài phạm vi trang trại diễn ra. Một người tự xưng tên Duẫn thừa nhận việc chở đất rời khỏi địa bàn nói: “Tối hôm nay đã đào, xúc được 2 lượt đất đồi chở ra khỏi trang trại. Vì đang cải tạo nên không dám xúc đất bừa bãi. Chỉ mới vận chuyển được 6 xe, xúc đất từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau”.

Trước đó, Báo GD&TĐ liên tiếp phản ánh việc cá nhân ông Trần Huy Giáp đưa máy móc vào khu vực khoảnh 3a, tiểu khu 132c, xã Mỹ Lộc, Can Lộc để san rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép. Bài viết phản ánh việc lòng hồ Trại Tiểu bị ông Giáp ngang nhiên lấn chiếm. Nhiều diện tích đất rừng ở đây bị san phẳng, xây bến thuyền, bãi đỗ xe, nhà cửa. Việc này đã diễn ra trong thời gian dài, chính quyền nhưng không xử ký triệt để.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/vu-san-rung-bat-nui-xay-khu-sinh-thai-trai-phep-so-nnptnt-yeu-cau-huyen-dinh-chi-du-an-20200509094446890.html