Vụ 'San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép': Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, huyện 'vào cuộc quyết liệt'

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra, làm rõ việc sử dụng rừng, đất rừng của ông Trần Huy Giáp tại Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc).

Khu vực rừng ông Trần Huy Giáp đang thực hiện xây khu sinh thái trái phép.

Khu vực rừng ông Trần Huy Giáp đang thực hiện xây khu sinh thái trái phép.

Liên quan đến vụ “San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép” mà Báo GD&TĐ liên tiếp phản ánh thời gian qua tại khoảnh đất thuộc Tiểu khu 132a, xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) do ông Trần Huy Giáp làm chủ, huyện này đang đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vào cuộc xử lý triệt để những dấu hiệu sai phạm.

Sáng 21/4, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của quý Báo, huyện đã thành lập các đoàn vào cuộc kiểm tra sự việc. Cùng với đó đã có báo cáo sơ bộ gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh. “Chúng tôi đã có báo cáo ban đầu, hiện nay đang chờ Sở TN&MT, Sở NN&PTNT cùng vào cuộc để xác định rõ các lỗi vi phạm. Việc này, UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo, phía huyện đã vào cuộc. Quan điểm là sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ông Cường nói.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Cường cũng thông tin thêm: “Quan điểm của chúng tôi là luôn đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng phải làm đúng quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã chỉ đạo rõ, nếu làm sai thì những người tại huyện phải chịu trách nhiệm”.

Góc độ khác, ông Trần Huy Giáp cũng thừa nhận: “Tôi chỉ làm trang trại, còn nữa chỉ xây nhà tạm để trông coi rừng. Hiện tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn được yên tĩnh để tập trung cho công việc của mình. Mọi việc lúc này hoàn toàn dựa vào cơ quan quản lý Nhà nước, xử lý sao chúng tôi chấp nhận”.

Trước đó, Báo GD&TĐ liên tiếp phản ánh việc cá nhân ông Trần Huy Giáp đưa máy móc vào khu vực khoảnh 3a, Tiểu khu 132c, xã Mỹ Lộc, Can Lộc để san rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép. Bài viết phản ánh việc lòng hồ Trại Tiểu bị ông Giáp ngang nhiên lấn chiếm. Nhiều diện tích đất rừng ở đây bị san phẳng, xây bến thuyền, bãi đỗ xe, nhà cửa. Việc này đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng chính quyền sở tại có biết, có lập văn bản 2 lần nhưng không hề đình chỉ. Cá nhân ông Trần Huy Giáp thay vì tuân thủ đúng pháp luật thì lại tiếp tục “vượt mặt” chính quyền, thực hiện mục đích cá nhân của mình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/vu-san-rung-bat-nui-xay-khu-sinh-thai-trai-phep-pho-chu-tich-tinh-chi-dao-huyen-vao-cuoc-quyet-liet-20200422083207756.html