Vụ rừng phòng hộ Sóc Sơn bị 'xẻ thịt': Lộ diện chủ nhân của Hoàng Lê Gia Garden

Rừng phòng hộ đang bị 'xẻ thịt' nghiêm trọng nhưng UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang 'đá bóng trách nhiệm' hay cố tình bao che 'có hệ thống' cho sai phạm này?!

Vừa qua, ANTT đã đăng tải bài viết phản ánh tình trạng hàng chục ha đất rừng phòng hộ ở khu vực Đồng Đò thuộc địa phận thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang bị các cá nhân thu mua đất xây dựng thành những căn biệt thự bề thế, nguy nga nhưng không vấp phải sự cản trở nào từ chính quyền địa phương. Trong số đó phải kể đến tổ hợp những công trình hoành tráng của Hoàng Lê Gia Garden.

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù UBND huyện Sóc Sơn đã ra nhiều văn bản cho phía UBND xã Minh Trí và Đội Thanh tra xây dựng huyện yêu cầu các chủ đầu tư giữ nguyên hiện trạng, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng nhưng sự việc vẫn chỉ "nằm trên văn bản"?

Chủ nhân thực sự của Hoàng Lê Gia Garden là ai? Và cơ quan hữu trách đang ở đâu khi tổ hợp những công trình này vẫn đang ngày gấp rút hoàn thiện dần đi vào hoạt động từ nhiều tháng nay?

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2007, chủ nhân của Hoàng Lê Gia Garden đã tiến hành khảo sát thực địa, tiến hành thu mua, gom đất của 7 hộ gia đình có đất liền kề nhau bằng cách trực tiếp đến các hộ dân hỏi mua hoặc nhờ người thân quen đứng tên mua đất.

UBND huyện Sóc Sơn đang cố tình tiếp tay, bao che "có hệ thống" cho những sai phạm nghiêm trọng của chủ nhân Hoàng Lê Gia Garden?!

Mọi thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân và Hoàng Lê Gia Garden đều được thông qua UBND xã Minh Trí. Rõ ràng việc gom đất này là rất cụ thể như ông Nguyễn Văn Nhi, trú tại thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã nhận chuyển nhượng 3.721m2 đất từ ông Nguyễn Quang Trì và bà Đinh Thị Hán (cả hai đều trú tại thôn Minh Tân). Toàn bộ phần diện tích mà ông Nhi đã nhận hiện đang thuộc tổ hợp công trình của Hoàng Lê Gia Garden.

Tại buổi làm việc với PV, ông Dương Đức Vượng, Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí cho biết: "Chủ nhân thực sự của biệt thự nguy nga Hoàng Lê Gia Garden này là bà Nguyễn Thị Thu Hương, người nổi tiếng với hàng loạt cửa hàng may mặc lớn ở trung tâm Hà Nội. Bà này nhờ nhiều người thân đứng tên phía sau để tiến hành mua gom đất tại địa phương...".

Liên quan đến vụ việc này, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định việc mua bán đất rừng phòng hộ ở thôn Minh Tân là trái phép. Hiện tại, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì cùng với huyện tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm về vụ việc này.

Khi PV đề nghị tiếp cận hồ sơ xử lý những vi phạm tại thôn Minh Tân, ông Tuấn từ chối cung cấp và cho biết hiện tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm đất đai, thanh tra xây dựng mới được thành lập nên khi nào có kết luận cụ thể sẽ cung cấp thông tin đến báo chí sau.

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội cho biết: "Về vấn đề này, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc thanh tra nên sẽ cung cấp thông tin chi tiết đến cơ quan báo chí khi có kết luận".

Còn ông Ngô Quyết Thắng, Trưởng phòng Thanh tra xây dựng TP Hà Nội cho biết thêm: "Về việc này, hiện phía UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo. Chúng tôi đã cho các anh em tiến hành đi kiểm tra."

Như vậy, hàng trăm ha rừng phòng hộ ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí đang bị chủ nhân Hoàng Lê Gia Garden "xẻ thịt", tiến hành san gạt đất đồi núi rồi tiến hành xây biệt thự nguy nga, lộng lẫy nhưng không vấp phải bất kỳ sự cản trở nào từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong thời gian qua?

Liệu việc hàng trăm ha rừng phòng hộ đang bị "xẻ thịt" giữa ban ngày để xây công trình trái phép suốt thời gian qua đang nhận được sự tiếp tay hay bao che "có hệ thống" của cơ quan chức năng?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Phương Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-rung-phong-ho-soc-son-bi-xe-thit-lo-dien-chu-nhan-cua-hoang-le-gia-garden-252363.htm