Vụ rơi thanh sắt khiến người đi đường tử vong: Công trình từng bị đình chỉ thi công

Vụ rơi thanh sắt tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 2 người thương vong đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên qua tìm hiểu của PV công trình này đã từng bị đình chỉ thi công.

Như Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 19h tối qua trên đường Lê Văn Lương (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, đoạn ngã tư Lê Văn Lương- Hoàng Ngân) khi người dân đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một thanh sắt dài khoảng 3m cùng một hộp gỗ từ một công trình trung tâm thương mại đang thi công bất ngờ rơi xuống đường.

Hậu quả, một người phụ nữ tử vong tại chỗ, nạn nhân được xác định là Dương Thị H. 30 tuổi, quê Bắc Ninh và ông Nguyễn Hùng Cường 52 tuổi bị thương nặng. Công trình do công ty Đầu tư & Phát triển Tây Hồ thi công.

Sáng 28/9, chia sẻ với PV chị Nguyễn Thu Hoa, một người chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi đang bán hàng gần đó thì thấy trước mặt một vật lớn rơi xuống từ tòa nhà chung cư đang xây dựng. Sau đó mọi người nháo nhác, nhiều người đi xe máy đang lưu thông bị giật mình và ngã xuống. Tới gần hơn thì thấy có người hô gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu… rồi vang lên tiếng “có người chết rồi”, đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng”.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và một người phải đưa đi cấp cứu.

Anh Trường (phố Hoàng Ngân) kể: “Tôi ở cách đó chừng 100m nhưng nghe rất rõ âm thanh của thanh sắt rơi xuống đường sau đó những tiếng hốt hoảng hô lên. Vì là giờ tan tầm mọi người đang trên đường về đông nên tôi chạy ra tới nơi mọi người đã đứng vây kín. Sau đó nghe nói có người chết rồi”.

Ngoài ra theo phản ánh của dân cho biết, dự án này từ khi xây dựng đã từng bị đình chỉ và có những sự cố. Tuy nhiên sự cố tối qua mới gây thương vong về người.

Cận cảnh công trình thi công ẩu khiến người đi đường mất mạng. Ảnh : Thu Hà

Để làm rõ vấn đề này, sáng 28/9, PV báo Người Đưa Tin đã có trao đổi với ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại đây ông Linh xác nhận có sự cố tại nạn trên. Ông nói: “Sau khi nhận được tin báo tôi trực tiếp cùng các đồng chí trong UBND phường đã có mặt phối hợp với CSGT để điều tiết giao thông và bàn giao Công an quận Thanh Xuân xử lý”.

Về thông tin phản ánh công trình từng có sai phạm và từng bị đình chỉ thi công ông Linh cho biết: “Đây là dự án văn phòng, chủ đầu tư là công ty xuất nhập khẩu & đầu tư Sao Mai, đơn vị thi công là Công ty Đầu tư & Phát triển Tây Hồ.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra đêm qua 27/9 công trình hoàn toàn không có lưới che chắn.

Đây là công trình dự án vì vậy đơn vị thường xuyên đặt lịch làm việc là cấp Quận kiểm tra, phường có chức năng phối hợp. Đúng là công trình này từng bị đình chỉ thi công, tuy nhiên nguyên nhân là do họ chậm trễ trong việc đóng bảo hiểm”.

Theo quan sát của PV tại hiện trường khi xảy ra tai nạn, công trình không được căng lưới che chắn, xung quanh chỉ được quây tôn tạm bợ. Vậy phường có nắm được và có nhắc nhở? Vấn đề này ông Linh cho biết: “Chúng tôi đang tổng hợp tài liệu cho cơ quan điều tra làm việc nên chưa thể cung cấp. Còn việc kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra”.

“Công trình của họ đã được cấp phép, trong quá trình xây dựng cũng đã được thanh tra, kiểm tra tuy nhiên vẫn xảy ra tai nạn là điều không ai mong muốn. Hiện tại cơ quan Công an đang điều tra, kết luận cụ thể sẽ được công bố sau kết quả điều tra”, ông Linh thông tin thêm.

Để có thêm thông tin PV cũng liên hệ với đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên đơn vị này hẹn đặt lịch làm việc và chưa thể cung cấp thông tin.

Xem clip >>> Hiện trường vụ tai nạn rơi khung sắt công trình trên đường Lê Văn Lương

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-roi-thanh-sat-khien-nguoi-di-duong-tu-vong-cong-trinh-tung-bi-dinh-chi-thi-cong-a405521.html