Vụ rơi máy bay quân sự tại Algeria: Số người thiệt mạng lên tới hơn 180 người

Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại sân bay quân sự Boufarik, ở thị trấn cùng tên thuộc tỉnh Blida, cách thủ đô Algiers chừng 30 km về phía Tây Nam đã lên tới 181.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Trend News Agency/TTXVN

Kênh truyền hình tư nhân Ennahar của Algeria dẫn lời các quan chức dân sự nước này cho biết số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại sân bay quân sự Boufarik, ở thị trấn cùng tên thuộc tỉnh Blida, cách thủ đô Algiers chừng 30 km về phía Tây Nam đã lên tới 181.

Bộ Quốc phòng Algeria xác nhận chiếc máy bay Ilyushin II-76 thuộc Lực lượng Không quân Algeria đã đâm xuống cánh đồng trong phạm vi căn cứ quân sự Boufarik ở tỉnh Blida.

Khi gặp nạn, chiếc máy bay này đang trên đường đến Tindouf, Tây Nam Algeria. Bộ Quốc phòng Algeria cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, những chưa thông báo con số thương vong.

Theo các nguồn tin chính thức, vào thời điểm gặp nạn, hơn 200 quân nhân có mặt trên chiếc máy bay này.

Tham mưu trưởng Lục quân, Trung tướng Ahmed Gaid Salah, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h00 giờ địa phương (14h00 giờ Hà Nội)

Các nhân chứng đã thấy một cột khói đen lớn bốc lên gần khu vực đường băng.

14 xe cứu thương và 10 phương tiện chữa cháy đã tới hiện trường. Nhiều nạn nhân đã được đưa ra từ chiếc máy bay vỡ.

Toàn bộ các ngả đường quanh sân bay đã tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, tháng 2/2014, một chiếc máy bay Lockheed C-130 Hercules thuộc Lực lượng không quân Algeria đã đâm xuống một khu vực rừng núi ở phía Đông nước này, khiến 77 người thiệt mạng.

Chỉ 1 người sống sót trong vụ tai nạn máy bay này.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vu-roi-may-bay-quan-su-tai-algeria-so-nguoi-thiet-mang-len-toi-hon-180-nguoi/81437.html