Vụ rơi máy bay quân sự ở Mỹ: Có tới 9 người thiệt mạng

Người phát ngôn lực lượng Vệ binh Quốc gia trên không Georgia cho biết toàn bộ 5 phi hành đoàn và 4 khách có mặt trên máy bay quân C-130 Hercules đều đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: express.co.uk)

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: express.co.uk)

Theo người phát ngôn Cảnh vệ quốc gia Puerto Rico, thiếu tá Paul Dahlen ngày 2/5, một máy bay vận tải quân sự chở hàng C-130 của lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Mỹ đã đâm xuống một khu đường cao tốc đông đúc sau khi cất cánh từ sân bay ở Georgia.

Theo đó, dẫu may mắn tránh được những người tham gia giao thông trong gang tấc, song đã cướp đi sinh mạng của 9 thành viên lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Puerto Rico.

Thiếu tá Paul Dahlen cho hay: "Chúng tôi xác nhận 9 người, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn và 4 hành khách khác đã thiệt mạng."

Nguồn tin trước đó từ một số quan chức trước cho biết chỉ có 5 người có mặt trên máy bay và toàn bộ đã thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, Trung sĩ Roger Parsons, thuộc Vệ binh Quốc gia Georgia, nói rằng hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi khi vừa cất cánh khỏi phi trrường bay trên thuộc Phi đội 156 của Puerto Rico. Bốn hành khách còn lại trên máy bay đều là cư dân vùng lãnh thổ thuộc Mỹ này. Họ rời hòn đảo này để thi hành một nhiệm vụ trong đất liền của Mỹ.

Vụ rơi chiếc C-130 xảy ra bên ngoài sân bay Savannah trên đường cao tốc đông đúc tuy không gâytai nạn cho những người tham gia giao thông nhưng một số chuyến bay đã bị ảnh hưởng.

Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Một số lượng lớn nhân viên cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở đường Gulfstream.

Theo các nhân chứng, máy bay này rơi vào giữa buổi trưa 2/5(giờ địa phương)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-roi-may-bay-quan-su-o-my-co-toi-9-nguoi-thiet-mang/500415.vnp