Vụ rơi máy bay ở Iran: Ít nhất 63 công dân Canada tử vong

Vụ rơi máy bay tại Iran ngày 8/1 khiến 170 người thiệt mạng, trong đó có 63 người là công dân Canada.

Tại buổi họp báo ngày 8/1, Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne xác nhận ít nhất 63 công dân Canada thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran. Nhiều người đến Iran để thăm người thân trong kỳ nghỉ lễ. Đây chưa phải là con số cuối cùng do giới chức các nước còn đang xác minh danh tính nạn nhân.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết có 138 nạn nhân trong thảm kịch có mối liên hệ với Canada. "Cần phải làm rõ về vụ việc. Canada đang vô cùng quan ngại", thủ tướng Trudeau từ chối phỏng đoán liệu máy bay đã bị phòng không Iran bắn hạ.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở phía tây nam thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: ISNA)

Hiện trường vụ rơi máy bay ở phía tây nam thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: ISNA)

Nhiều hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số là sinh viên quốc tế đang trên đường đến những trường đại học trên khắp đất nước. Một số cặp đôi mới cưới và một gia đình 4 người quốc tịch Canada cũng có mặt trên chuyến bay, theo AP.

Bộ trưởng Giao thông Canada Marc Garneau nói máy bay mất liên lạc ngay sau khi cất cánh. Ủy ban An toàn Giao thông Canada đã chỉ định một chuyên gia để giám sát tiến độ điều tra do cơ quan hàng không Iran dẫn đầu. Ông Garneau nhận định vụ việc diễn ra không bình thường.

Canada đã đóng cửa đại sứ quán và tạm ngưng quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2012. Thủ tướng Trudeau khẳng định chính phủ Canada sẽ tích cực làm việc với các đối tác nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Chuyến bay số hiệu PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine chở 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn rơi vào 6h22 sáng 8/1, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran. Không có ai trên máy bay sống sót.

Giới chức Iran cho biết sẽ không giao lại hộp đen máy bay cho Boeing điều tra, làm dấy lên nhiều nghi vấn thảm kịch có nguyên nhân không chỉ là lỗi kỹ thuật như nước này thông báo.

Máy bay mới được sản xuất năm 2016 và được bảo dưỡng chỉ hai ngày trước thời điểm xảy ra sự cố. Theo quy tắc quốc tế, quốc gia nơi xảy ra tai nạn hàng không sẽ chịu trách nhiệm điều tra. Như vậy, Iran sẽ là nước dẫn đầu. Ukraine tham gia với tư cách là quốc gia nơi máy bay đăng ký và vận hành. Mỹ, với vai trò là nước thiết kế và sản xuất máy bay, tham gia đại diện cho Boeing.

Trong khi đó, đại sứ quán Ukraine tại Iran đã loại trừ nguyên nhân đây là hành động tấn công khủng bố.

Vụ rơi máy bay xảy ra chỉ vài tiếng sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ ở Iraq có quân đội Mỹ đồn trú. Động thái nhằm trả đũa cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, bị Mỹ sát hại ngày 3/1 trong vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Baghdad.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-roi-may-bay-o-iran-it-nhat-63-cong-dan-canada-tu-vong-96570.html