Vụ rơi máy bay ở Indonesia: Người thân khóc ngất ngóng tin người thân ở sân bay

Những người thân của nạn nhân vụ máy bay rơi ở Indonesia đều đang tập trung rất đông ở sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang ngón g chờ tin tức của các nạn nhân trên chiếc JT610.

Chuyến bay gặp nạn mang số hiệu JT610, khởi hành tại Jakarta lúc 6h20 và dự kiến đáp xuống Pangkal Pinang, thành phố lớn nhất đảo Bangka, lúc 7h20. JT610 mất liên lạc lúc 6h33.

Đội cứu hộ trục vớt những đồ vật trôi nổi tại khu vực máy bay rơi xuống. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/10, Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air bị báo cáo mất tích trước đó đã rơi xuống biển.

Số lượng người trên tàu đã được cập nhật lên 189, cụ thể gồm 178 hành khách người lớn, 1 trẻ em, 2 em bé sơ sinh- 2 phi công và 6 tiếp viên hàng không (con số thời điểm trước là 5 tiếp viên).

Không lâu sau đó, theo các nguồn tin từ cảng Tanjung Priok, phía bắc Jakarta (Indonesia) cho hay đã tìm thấy xác chiếc máy bay này.

Bộ tài chính Indonesia cho biết, có 20 quan chức đã ở trên chuyến bay Lion Air khi nó gặp nạn.

Người thân của các hành khách trên chuyến bay JT610 bật khóc tại sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang khi hay tin. Ảnh: Reuters.

Người nhà nạn nhân tập trung rất đông ở sân bay Depati Amir và chờ đợi phép màu xảy ra.

Hiện tại, người thân của hành khách chuyến bay JT610 rơi xuống biển tập hợp chờ tin tức tại sân bay Depati Amir, Pangkal Pinang. Ai nấy đều bàng hoàng khi nhận được tin dữ sau khi chuyến bay cất cánh chưa được bao lâu đã gặp sự cố đau lòng. Những người phụ nữ đã không cầm được nước mắt khi theo dõi thông tin về tai nạn thương tâm này.

Hình ảnh được cho là tư trang của hành khách trên chuyến bay JT-610.

Theo BBC, Lion Air là một hãng hàng không giá rẻ trong nước, từng có máy bay 904 rơi xuống biển năm 2013 nhưng tất cả 108 người trên máy bay đều sống sót. Năm 2004, chuyến bay 538 từ Jakarta của Lion Air rơi khi hạ cánh tại thành phố Solo khiến 25 người thiệt mạng.

Theo Reuters, đây là tai nạn đầu tiên được ghi nhận liên quan đến máy bay thương mại Boeing 737 MAX, một phiên bản mới được nâng cấp, được cho là sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn đến từ nhà sản xuất.

Chiếc máy bay gặp nạn mới được đưa vào hoạt động tháng 8/2018 và mới chỉ trải qua khoảng 800 giờ bay. Soerjannto Tjahjono- người đứng đầu ủy ban an toàn vận tải Indonesia, cho biết chưa thể giả định nguyên nhân sự cố là gì cho đến khi tìm được hộp đen và dữ liệu từ tháp kiểm soát không lưu.

Long Anh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/vu-roi-may-bay-o-indonesia-nguoi-than-khoc-ngat-ngong-tin-nguoi-than-o-san-bay-3954877.html