Vụ rơi máy bay khiến 113 người chết: Cuba khôi phục dữ liệu hộp đen

Hai hộp đen của máy bay Boeing 737-200 bị rơi tại Cuba hồi tháng Năm vừa qua khiến 113 người thiệt mạng, hầu như không bị ảnh hưởng sau cú va chạm mạnh.

Hiện trường vụ máy bay rơi. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV ngày 18/9, Chủ tịch Viện Hàng không dân dụng Cuba (IACC) Armando Daniel López cho biết 2 hộp đen của máy bay Boeing 737-200 bị rơi tại đảo quốc Caribe này hồi tháng Năm vừa qua khiến 113 người thiệt mạng, hầu như không bị ảnh hưởng sau cú va chạm mạnh.

Ông López cho hay IACC đã khôi phục và làm rõ được 90-95% thông tin trong hộp đen ghi âm và 100% dữ liệu của hộp đen chứa thông số.

Hiện cuộc điều tra đã chuyển sang giai đoạn phân tích dữ liệu được khôi phục để tìm ra một kết quả mang tính kết luận rằng liệu tai nạn thảm khốc trên xuất phát từ lỗi con người hay do sự cố kỹ thuật bay, theo đúng các tiêu chuẩn mà Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế đặt ra.

Vào hồi 12 giờ 08 ngày 18/5, máy bay Boeing 737 chở 114 người của hãng hàng không Cubana de Aviacion đã gặp nạn và bốc cháy ngay sau khi cất cánh tại sân bay Jose Marti ở thủ đô La Habana.

Trong số 3 nạn nhân sống sót thì 2 người đã qua đời sau 3 ngày trong bệnh viện, nạn nhân sống sót duy nhất của tai nạn thảm khốc hôm 19/8 đã được chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng sau 3 tháng điều trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đây là thảm họa hàng không lớn thứ 2 trong lịch sử hàng không dân dụng Cuba, sau vụ tai nạn tháng 9/1989 làm thiệt toàn bộ 126 hành khách và phi hành đoàn, cùng khoảng 20 dân thường trên mặt đất nơi máy bay rơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-roi-may-bay-khien-113-nguoi-chet-cuba-khoi-phuc-du-lieu-hop-den/525283.vnp