Vũ Quang xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, 13 con bị tiêu hủy

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn. Hiện đàn lợn 13 con đã được tiêu hủy vào chiều 25/9 và công tác ngăn ngừa dịch bệnh đang được các cấp, các ngành gấp rút thực hiện.

Đàn lợn 13 con của anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi vừa được tiêu hủy

Đàn lợn 13 con của anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi vừa được tiêu hủy

Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên đàn lợn 13 con tại hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Dũng, ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh vào ngày 23/9.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngày 25/9, các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, hộ chăn nuôi đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn, không để lây lan sang hộ khác.

Việc tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy trình, đúng quy định

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và hạn chế tối đa thiệt hại, UBND huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các phòng ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiếp tục chốt chặn kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển lợn tại các cửa gõ ra vào địa bàn; tập trung khoanh vùng điểm xảy ra dịch bệnh; chỉ đạo các trang trại chăn nuôi kiểm soát, phun phòng khử trùng nghiêm ngặt; tập trung tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm phòng ngừa cho người dân...

Công tác ngăn ngừa dịch bệnh đang được ngành chức năng, chính quyền các địa phương và người chăn nuôi gấp rút triển khai

Được biết, thời gian qua, huyện Vũ Quang nói chung và xã Đức Lĩnh luôn đối mặt với nguy cơ bị dịch tả lợn châu Phi “tấn công”, bởi đây là địa phương có tổng đàn lợn lên đến 28 ngàn con, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch qua lại, trong khi các huyện lân cận đều đã xuất hiện ổ dịch...

Tiến Phúc-Lê Thủy

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/vu-quang-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-13-con-bi-tieu-huy/179649.htm