Vũ Quang tiếp tục thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển giao quân

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Sáng 29/4, UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016-2021) và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Trong 6 năm qua, huyện Vũ Quang đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt Luật Nghĩa vụ quân sự; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ban CHQS các cấp đã đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Quang tổ chức khám tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

Hằng năm Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xét duyệt kỹ lưỡng tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đối với công dân nhập ngũ.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã giao 172 công dân nhập ngũ cho các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Các thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đều phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, sau khi nhập ngũ an tâm tư tưởng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Vũ Quang tiếp tục thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân; thực hiện nghiêm túc các văn bản cấp trên và triển khai kịp thời, phù hợp, có chất lượng; thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

Thực hiện phương châm “tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng”, tuyển quân “tròn khâu” tại các địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt...

Tại hội nghị, huyện Vũ Quang đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016-2021).

Chung Hường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/vu-quang-tiep-tuc-thuc-hien-tot-luat-nghia-vu-quan-su-va-tuyen-giao-quan-nbsp/210909.htm