Vụ PV Dân Việt bị dọa giết: Vì sao xe quá tải lộng hành?

Thời gian qua, người dân phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) 'than trời' vì tình trạng xe quá tải tung bụi mù mịt, gây bất an cho người đi đường. Trong khi đó, các đơn vị chức năng có liên quan như: thanh tra giao thông, CSGT… cho rằng lực lượng mỏng nên đã bỏ lọt xe quá tải.

Xe có “ngọn”, tung bụi mù mịt trên đường

Trên địa bàn phường Nhơn Bình có nhiều dự án lớn đang thi công san lấp mặt bằng nên xe tải chở đất chạy trên đường rất nhiều. Theo người dân, khoảng 1 tháng trở lại đây, xe chở đất liên tục chạy trên đường Nguyễn Diêu làm đất rơi vãi trên mặt đường gây bụi băm, ô nhiễm môi trường. Nhiều người dùng gạch đá làm vật cản trên đường để các xe chở đất chạy chậm.

Theo ông Nguyễn Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Bình, do trường này nằm trên đường Nguyễn Diêu nên bị ảnh hưởng bụi bặm rất nhiều từ đoàn xe tải chở đất. Bàn ghế, thiết bị, đồ dụng dạy học sau một ngày là phải quét dọn vì bụi bám thành một lớp dày. Trước cổng trường cũng thường xuyên có các xe tải chở hàng đậu đỗ, gây khuất tầm nhìn. Ban Giám hiệu Trường THCS Nhơn Bình đã làm tờ trình về tình trạng nói trên gửi Công an phường Nhơn Bình.

“Các xe tải chở đất thường phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho học sinh. Gần đây, chúng tôi liên tục nhắc nhở học sinh đi đường phải chú ý quan sát”, ông Toàn nói.

Hình ảnh xe tải mang BKS 77C 120.35 chở đất có ngọn, tung bụi khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Diêu được PV ghi lại trước khi bị dọa giết.

Bất an trước tình trạng xe tải tung hoành trên đường nhưng người dân không dám “ra mặt” phản ứng vì sợ bị trả thù, vào ngày 22.3 vừa qua, nhận được phản ánh, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt cùng phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tác nghiệp, ghi hình xe tải mang BKS 77C 120.35 chở đất có “ngọn”, tung bụi trên đường Nguyễn Diêu.

Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú tỉnh Ninh Bình), nhân viên quản lý một số xe tải của Công ty TNHH VT DV Xuân Phát (Công ty Xuân Phát, TP.Quy Nhơn) đang thi công san lấp mặt bằng một khu dân cư trên địa bàn phường Nhơn Bình liền áp sát, chặn xe đánh vào mặt phóng viên, dùng dao uy hiếp, dọa giết và yêu cầu xóa ảnh.

Đối tượng Bình hung hãn, có thái độ coi thường pháp luật, xưng với phóng viên bằng “bố”, dùng những lời lẽ thóa mạ và liên tục dùng dao dọa chém đứt người.

Ông Trần Ngọc Hiền - Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình cho rằng, trên địa bàn phường đang thực hiện rất nhiều dự án, theo kiểu “da beo” nên trong quá trình vận chuyển đất đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

“Tuy nhiên, trách nhiệm của phường chủ yếu đi xác minh nguồn gốc đất, phần còn lại do chủ đầu tư và các cơ quan liên quan có thẩm quyền cao hơn. Số điện thoại của lãnh đạo phường luôn mở, nếu bức xúc bà con cứ phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý ngay”, ông Hiền nói.

Lực lượng “mỏng”, bỏ lọt xe quá tải

Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm thủy bộ tỉnh Bình Định cho hay, xe tải mang BKS 77C 120.35 chở đất có ngọn, tung bụi trên đường Nguyễn Diêu (phóng viên ghi lại) thuộc đăng ký sở hữu của Công ty TNHH VT DV Xuân Phát. Tuy nhiên, so với thời điểm đăng kiểm ban đầu, kích thước thùng của xe tải này đã bị thay đổi, doanh nghiệp cơi nới thành thùng với mục đích chở quá tải.

Lãnh đạo Đội CSGT (công an TP Quy Nhơn) cho biết, đã nắm được thông tin xe quá tải chạy tại phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) và quản lý xe Công ty TNHH VT DV Xuân Phát cầm dao dọa giết phóng viên. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường để kiểm tra xử lý khu vực trên địa bàn phường Nhơn Bình.

Đối tượng Bình liên tục cầm dao đòi chém đứt phóng viên khi đang tác nghiệp

Trong khi đó, ông Nguyễn Quả - Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết, sau khi vụ việc phóng viên bị quản lý xe tải dọa giết xảy ra, đơn vị này đã tăng cường bố trí lực lượng để “tóm” xe quá tải nhưng các đoàn xe án binh bất động, không thấy chạy trên đường nữa.

Trực tiếp xem hình ảnh xe tải mang BKS 77C 120.35 chở đất có ngọn, tung bụi mù mịt, vị Chánh thanh tra giao thông tỉnh Bình Định khẳng định: “Chở thế này chắc chắn là quá tải rồi. Do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, xe chạy ở thời điểm không kiểm tra nên có lẽ chúng tôi để lọt xe quá tải”.

Theo ông Quả, việc quản lý xe của Công ty TNHH VT DV Xuân Phát dùng dao dọa giết phóng viên tác nghiệp là hành động không thể chấp nhận, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định.

“Lực lượng thanh tra chúng tôi đi kiểm tra chưa bao giờ gặp tính huống như vậy, đa phần là các lái xe nghiêm túc chấp hành khi có vi phạm. Sắp tới, thanh tra Sở sẽ mời tất cả các đơn vị chủ dự án san lấp mặt bằng xây dựng liên quan, Công ty Xuân Phát đến làm việc để xử lý, yêu cầu không để xe cơi nới thành thùng, chở quá tải gây bất an cho người đi đường”, ông Quả cho hay.

Có dấu hiệu tội đe dọa giết người

Lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ ông Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, quản lý của Công ty Xuân Phát, TP Quy Nhơn) tấn công, dọa giết PV Dũ Tuấn của Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt khi đang tác nghiệp. Hồ sơ vụ việc này được Công an TP Quy Nhơn tiếp nhận từ Công an phường Nhơn Bình.

Theo trung tá Bùi Việt Trung - Trưởng Công an phường Nhơn Bình, qua đánh giá bước đầu, hành vi của ông Bình có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người theo Điều 133 bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Võ Công Hạnh – Công ty luật Công Khánh (Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế) nêu quan điểm: Đối tượng Nguyễn Văn Bình thực hiện hành vi chặn xe, dùng dao phay đe dọa tấn công và có thể tấn công ngay lập tức buộc phóng viên phải xóa dữ liệu đã tác nghiệp trước đó, có dấu hiệu cấu thành tội Đe dọa giết người theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bên cạnh đó, hành vi của đối tượng Bình cũng có thể bị xử lý về tội danh “Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân”, theo quy định tại Điều 167 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nhóm PVMT

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-pv-dan-viet-bi-doa-giet-vi-sao-xe-qua-tai-long-hanh-861059.html