Vụ PV bị hành hung khi tác nghiệp: Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo điều tra

Liên quan đến vụ phóng viên báo Người Lao Động bị hành hung khi tác nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu công an thành phố, UBND quận Thanh Khê điều tra, xử lý vụ việc.

Nguồn tin trên báo Dân Việt, sáng 26/3, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản đề xuất UBND thành phố xử lý thông tin phóng viên Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên) của báo Người Lao Động bị hành hung khi tác nghiệp.

Báo Tiền Phong đưa tin, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời, yêu cầu xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo UBND thành phố trước ngày 28/3.

Trước đó, chiều 25/3, phóng viên Vĩnh Quyên báo Người Lao Động bị một nhóm khoảng 5 người xăm trổ, nói giọng Bắc, bất ngờ xuất hiện, bao vây và hỏi: "Mày là ai. Ai cho mày chụp hình lúc này" khi tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Nhóm này yêu cầu anh Vĩnh Quyên phải xóa hình ảnh. Anh Vĩnh Quyên trình bày mình là phóng viên tác nghiệp tại hiện trường nhưng vẫn bị nhóm người này hung hăng, túm cổ áo.

Phóng viên Trần Văn Quyên làm việc tại công an phường Xuân Hà (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Phóng viên Trần Văn Quyên làm việc tại công an phường Xuân Hà (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Khi lực lượng chức năng đến can ngăn, nhóm trên vẫn hung hãn, lột mũ bảo hiểm và yêu cầu anh này xóa hết hình ảnh.

Sự việc chưa dừng lại, nhóm người này tiếp tục yêu cầu phóng viên vào một quán nhậu nằm sát hiện trường rồi đánh tới tấp vào mặt, khóa tay và đe dọa: “Nếu mày không xóa thì sẽ hết đường về”.

Người dân cùng lực lượng công an kịp thời ứng cứu, phóng viên Vĩnh Quyên được giải thoát và đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hà làm tường trình. Tuy nhiên, nhóm người tấn công anh Vĩnh Quyên đã chạy thoát.

Thông tin trên báo Người Lao Động, lực lượng công an phường đã báo cáo vụ việc lên Công an quận Thanh Khê, đề nghị trích xuất camera tại quán nhậu, nơi xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Tối 25/3, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Công an quận Thanh Khê đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, những người có hành vi tấn công anh Quyên không phải là người trong địa bàn phường.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-pv-bi-hanh-hung-chu-tich-da-nang-chi-dao-dieu-tra-a427286.html