Vụ PV Báo PNVN bị chủ phòng khám Thiên Hòa hành hung: Hội Nhà báo Việt Nam lên tiếng

Liên quan đến việc PV Báo PNVN và Báo Phụ nữ TPHCM bị ông Nguyễn Huy Khánh - Chủ phòng khám Thiên Hòa (số 73 Trần Duy Hưng, Hà Nội) cản trở, hành hung khi đến xác minh thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trong sáng 1/10/2018, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ vụ việc. Xử lý đúng quy định đối với người đã có hành vi hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp.

Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa, nơi xảy ra sự việc.

Cũng liên quan đến vụ việc này, PV đã liên hệ với ông Phan Hữu Minh - Trưởng Ban Kiểm tra - Trung ương Hội nhà báo Việt Nam. Ông Minh cho biết, qua xem xét vụ việc, Hội nhận thấy phóng viên bị xâm hại về danh dự, sức khỏe, bị cản trở khi tác nghiệp. Thế nên, ngay trong sáng 1/10, Hội Nhà báo với tư cách là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của Hội viên, phóng viên, Hội đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét và có hướng khắc phục giải quyết.

Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, thời gian qua, có không ít trường hợp phóng viên, nhà báo bị cản trở trong quá trình tác nghiệp. Không chỉ vụ này, mà trong bất kỳ trường hợp nhà báo, phóng viên nào bị cản trở, bị hành hung khi tác nghiệp thì Hội Nhà báo Việt Nam cực lực phản đối, lên án yêu cầu làm rõ.

Ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ phòng khám đã có hành vi lăng mạ, hành hung phóng viên Trần Hiếu.

Trong vụ việc cụ thể của nhà báo Trần Hiếu (PV Báo PNVN) và Lê Huyền (PV Báo Phụ nữ TPHCM), ông Phan Hữu Minh khẳng định, rõ ràng họ đã bị chủ cơ sở cản trở công việc, không muốn hợp tác và thậm chí còn dùng vũ lực đe dọa, xô đẩy… như vậy là trái pháp luật. Việc phóng viên đến tác nghiệp đúng luật nhưng chủ phòng khám Thiên Hòa có hành động cản trở, dùng vũ lực thì cần phải điều tra làm rõ. Chủ phòng khám có thể từ chối làm việc, từ chối cung cấp thông tin nhưng không được phép cư xử thô bạo với phóng viên.

Về phía phóng viên, cần rút kinh nghiệm trong việc tác nghiệp, nghĩa là cần có các biện pháp để tự bảo vệ, đảm bảo được an toàn cho mình khi tác nghiệp. Với những vụ việc điều tra, có tính chất nguy hiểm có thể cần liên hệ với cơ quan an ninh, công an địa phương để được hỗ trợ khi cần thiết.

“Chúng tôi nghĩ báo PNVN cũng như các cơ quan báo chí cần lên tiếng mạnh mẽ để lên án những hành vi cản trở, hành hung phóng viên, không thể để vụ việc trôi đi. Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn tới các cơ quan chức năng và vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc”, Trưởng ban Kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, nhận được phản ánh của gia đình về việc bệnh nhân giữ lại tại Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa, anh Trần Hiếu (PV Báo PNVN) và chị Lê Huyền (PV Báo Phụ nữ TPHCM) đến xác minh.

Tuy nhiên, khi biết là nhà báo, ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của phòng khám và bà Nguyễn Thanh Vân (người của phòng khám) đã đuổi PV ra. Thậm chí, ông Khánh còn túm cổ hành hung, lăng mạ PV Báo PNVN.

Ngày 28/9/2018, Báo PNVN đã có công văn số 208/CV-BPNVN gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc, bảo vệ quyền hành nghề đúng pháp luật của nhà báo; đồng thời xem xét xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-pv-bao-pnvn-bi-chu-phong-kham-thien-hoa-hanh-hung-hoi-nha-bao-viet-nam-len-tieng-post49220.html