Vụ 'phù phép' màu sơn xe Exciter: Cửa hàng xe máy xin lỗi

Một trong nhiều khách hàng ở Thừa Thiên- Huế vừa được xin lỗi sau khi mua phải xe Exciter bị đại lý 'phù phép' màu sơn.

Về vụ “Phù phép” màu sơn xe Exciter, cửa hàng xe máy bị tố gian dối” mà Dân Việt thông tin, sáng nay (25.11), thông tin từ anh Nguyễn Xuân Anh (SN 1995, ngụ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) cho biết, cửa hàng xe máy Hùng Đạt vừa xin lỗi về vụ việc.

Cửa hàng xe máy Hùng Đạt vừa tháo tấm biển mang tên Công ty TNHH Thương mại Văn Tường treo ở phía trước cửa hàng. Ảnh: Q.D.

Cụ thể, theo anh Nguyễn Xuân Anh, vào chiều 24.11, cửa hàng xe máy Hùng Đạt (địa chỉ tại 45 An Dương Vương, TP.Huế) đã liên hệ với anh để thỏa thuận và xin lỗi. Sau đó, một buổi làm việc giữa anh Nguyễn Xuân Anh và đại diện cửa hàng xe máy Hùng Đạt đã diễn ra, với sự tham dự của đại diện hãng Yamaha từ Hà Nội vào.

Tại buổi làm việc, đại diện cửa hàng xe máy Hùng Đạt đã xin lỗi về hành vi sơn lại màu sơn xe Exciter để bán cho anh Nguyễn Xuân Anh. Ngoài ra, phía cửa hàng còn hứa sẽ bảo hành màu sơn trọn đời cho chiếc xe đã bán cho anh Xuân Anh. Anh đã chấp nhận lời xin lỗi và những thỏa thuận của cửa hàng xe máy Hùng Đạt.

Anh Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, cửa hàng xe máy Hùng Đạt vừa tháo dỡ biển hiệu mang tên Công ty TNHH Thương mại Văn Tường mà cửa hàng này đã treo trong suốt thời gian dài.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh Cửa hàng xe máy Hùng Đạt đã “phù phép” màu sơn xe Exciter để bán cho anh Nguyễn Xuân Anh. Cụ thể, anh này đã bỏ ra gần 53 triệu đồng để mua chiếc xe Exciter 150 màu đen từ cửa hàng này nhưng sau đó phát hiện màu sắc gốc của chiếc xe là màu đỏ cờ chứ không phải màu đen.

Do được sơn lại màu khác nên phần sơn của chiếc xe nhanh chóng bị bong tróc loang lổ. “Tôi đòi bồi thường thiệt hại thì người của cửa hàng nói tôi đã mua thì phải chịu” - anh Xuân Anh kể.

Hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại Văn Tường phần giao cho anh Nguyễn Xuân Anh khi mua xe. Ảnh: N.X.

Làm việc với PV, đại diện cửa hàng xe máy Hùng Đạt là bà Hoàng Thị Na thừa nhận: chiếc xe bán cho anh Nguyễn Xuân Anh là xe màu đỏ cờ được sơn lại màu đen. Bà Na cho rằng, khách hàng ưa chuộng xe màu sắc nào, cửa hàng sơn màu đó để bán và bà này nói đây là “chuyện bình thường” ở cửa hàng xe máy Hùng Đạt.

Sau khi Dân Việt phản ánh vụ việc này, lực lượng của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc điều tra. Vừa qua, anh Nguyễn Xuân Anh phát hiện phía đại lý giả mạo chữ ký của anh này để qua mặt cơ quan chức năng trong vụ việc “phù phép” màu sơn xe Exciter.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, hồ sơ về chiếc xe máy của anh Nguyễn Xuân Anh tại Công an huyện Phong Điền cho thấy có sự liên quan giữa cửa hàng xe máy Hùng Đạt và Công ty TNHH Thương mại Văn Tường (128 Nguyễn Trãi, TP.Huế). Cụ thể, hóa đơn giá trị gia tăng giao cho người mua xe là do Công ty TNHH Thương mại Văn Tường xuất. Vì vậy, việc trước đó đại diện Công ty TNHH Thương mại Văn Tường cung cấp thông tin cho PV rằng giữa công ty này và cửa hàng xe máy Hùng Đạt không liên quan đến nhau là không đúng sự thật.

Mới đây, Dân Việt tiếp tục nhận được phản ánh có thêm 2 cửa hàng xe máy tại TP.Huế tùy tiện thay đổi màu sơn xe Exciter để bán. Đó là các cửa hàng xe máy Thuận Tiến (được gắn biển mang tên Văn Tường 5, địa chỉ tại 177 Hùng Vương, TP.Huế) và cửa hàng xe máy Văn Tường (thuộc Công ty TNHH Thương mại Văn Tường).

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/vu-phu-phep-mau-son-xe-exciter-cua-hang-xe-may-xin-loi-825568.html