Vụ phụ huynh tố Trường Tiểu học Sơn Đồng lạm thu: Yêu cầu đình chỉ ngay việc thu

Ông Nguyễn Chí Lợi - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã chia sẻ quan điểm, cùng những chỉ đạo của chính quyền địa phương trước sự việc nhiều phụ huynh trên địa bàn có bức xúc, phản đối các khoản thu-chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng.

Ông Nguyễn Chí Lợi - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc thu-chi

Ông có bất ngờ với những bức xúc của phụ huynh trước thềm năm học mới ở địa phương mình không, khi họ cho rằng vấn đề thu chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng trong những năm qua, đặc biệt năm nay là bất hợp lý?

- Ngày 31.8, các trường, trong đó có Trường Tiểu học Sơn Đồng tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo về dự kiến các khoản thu-chi của năm học 2018-2019. Sau khi thông báo đãxuất hiện ý kiến phụ huynh được đăng trên các trang mạng thông tin.

Với trách nhiệm của địa phương, ngày 2.9, chúng tôi có mời đồng chí hiệu trưởng ra xã báo cáo.

Với những dư luận nêu, đăng tải trên các phương triện truyền thông những giờ qua, chúng tôi cũng có yêu cầu nhà trường phải đình chỉ ngay việc thu.

Kể cả những phụ huynh học sinh có điều kiện, người ta còn xin để nộp, thì tôi cũng đề nghị là phải đình chỉ ngay việc thu. Nhưng trong thực tế, chúng tôi kiểm tra thì nhà trường báo cáo là vẫn chưa thu.

Sáng 5.9, chúng tôi ghi nhận là phụ huynh vẫn phản ứng dữ dội với các khoản thu-chi của nhà trường, ông có ý kiến gì?

- Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức họp trước khi tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân, chúng tôi chưa nắm được, chưa thấy ai phản ánh với chúng tôi về việc trường thu nhiều khoản.

Trước bức xúc đó, quan điểm của chúng tôi, đồng thời quan điểm chỉ đạo của huyện là tới đây sẽ thành lập tổ kiểm tra việc thu của nhà trường. Nếu kiểm tra thấy nhà trường thu sai quy định thì đương nhiên sẽ có thái độ xử lý nghiêm.

Chúng tôi đề nghị phụ huynh học sinh có đơn kiến nghị với chính quyền địa phương và nói rõ các khoản thu của nhà trường bấy lâu nay, để chúng tôi tham mưu, báo cáo với UBND huyện, các ngành thành lập tổ kiểm tra.

Sau khi ổn định khai giảng xong, UBND huyện Hoài Đức sẽ tổ chức ngay đoàn kiểm tra và công khai kết quả để nhân dân, phụ huynh được nắm bắt.

Khoản thu thỏa thuận chưa thông qua chính quyền địa phương?

Với các khoản thu trường thông báo dự kiến lên đến gần 8 triệu đồng, theo ông, có phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình ở địa phương chưa?

- Hiện nay chúng tôi chưa nhận được dự thu của nhà trường lên đến gần 8 triệu như phụ huynh phản ánh. Nếu tổng số lên tới trên dưới 8 triệu thì chắc chắn có những khoản mang tính chất là thỏa thuận và có những khoản là bắt buộc, có những khoản xã hội hóa. Nếu trường thông báo mà không phân tích rõ, thì sẽ có hiểu lầm của cha mẹ học sinh.

Ngoài ra, các khoản thu cũng phải phân kỳ ra, chứ không thể cộng gộp vào. Vì gia đình có 3-4 cháu đi học, nếu thu một lúc như thế thì đương nhiên sẽ khó khăn.

Ông suy nghĩ sao khi phụ huynh nói rằng các khoản thu thỏa thuận của Trường Tiểu học Sơn Đồng ngày càng nhiều hơn, qua các năm học?

- Các khoản thu như phóng viên nêu là thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Thường những khoản này trường báo cáo với ngành dọc cấp trên.

Về điều này, qua ý kiến của các phụ huynh, chúng tôi sẽ đề nghị các khoản thu phải đảm bảo phù hợp với nền kinh tế của địa phương hiện nay. Có gia đình khá giả, cũng có gia đình kinh tế còn nghèo nàn, thì phải thu phù hợp với điều kiện kinh tế của nhân dân.

Hiện không ít phụ huynh của Trường Tiểu học Sơn Đồng lo lắng, sau khi họ phản đối thu-chi, con họ sẽ bị trù dập, hoặc vu cho họ là kích động, gây rối. Ông có thể nói gì với phụ huynh lúc này?

- Tôi cho rằng đây là nhận thức của phụ huynh thôi. Còn việc trù dập khó có thể xảy ra. Đã là nhà giáo thì không nên có tư tưởng đó.

Đặc biệt, với tất cả những công dân trên địa bàn xã, chúng tôi đều có trách nhiệm bảo vệ thân thể, đảm bảo cả danh dự của các gia đình. Và những người nào làm sai cũng phải xử lý nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Đặng Chung - Trần Vương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vu-phu-huynh-to-truong-tieu-hoc-son-dong-lam-thu-yeu-cau-dinh-chi-ngay-viec-thu-629266.ldo