Vụ phụ huynh ép giáo viên quỳ: Thống nhất cách chức hiệu trưởng

Chiều 5-4, Hội đồng kỷ luật huyện Bến Lức (Long An) tiến hành họp, xem xét mức độ sai phạm đối với ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, liên quan đến vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi tại trường, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết: Sau khi nghe ông Sơn đọc bản kiểm điểm, các thành viên Hội đồng kỷ luật đã họp bàn và thống nhất xử lý kỷ luật ông Sơn với hình thức cách chức hiệu trưởng, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong vụ phụ huynh dùng lời nói ép cô giáo B.T.C.N. quỳ xin lỗi phụ huynh vào ngày 28-2. “Đây mới là đề xuất ban đầu của hội đồng và dự kiến đến tuần sau sẽ có quyết định chính thức đối với việc xử lý ông Sơn. Riêng cô giáo B.T.C.N. do còn nuôi con nhỏ chưa đủ 12 tháng, nên chưa xem xét”- ông Tươi cho biết.

Theo tìm hiểu, trước khi Hội đồng kỷ luật huyện họp, một số phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh có ý xin với Chủ tịch UBND huyện Bến Lức xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho ông Sơn. Còn đối với ông Võ Hòa Thuận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bến Lức đã công bố quyết định xử lý kỷ luật khai trừ Đảng (ông Thuận đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh).

Như đã phản ánh, ngày 28-2, ông Võ Hòa Thuận (là phụ huynh học sinh) đã vào trường Tiểu học Bình Chánh, dùng lời lẽ ép buộc cô giáo N. phải quỳ gối xin lỗi, vì đã bắt phạt học sinh trong lớp quỳ gối, trong đó có con ông Thuận. Tại thời điểm xảy ra sự việc trên, với tư cách là hiệu trưởng nhà trường, nhưng ông Huỳnh Công Sơn lại thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, xử lý sự việc nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên, gây bức xúc trong dư luận...

KIẾN VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-phu-huynh-ep-giao-vien-quy-thong-nhat-cach-chuc-hieu-truong-510091.html