Vụ phụ huynh căng băng rôn phản đối lạm thu: Kỷ luật hiệu trưởng

Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị kỷ luật khiển trách vì đưa ra các khoản thu đầu năm trái quy định.

Ngày 13/12, ông Nguyễn Huy Nam, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), cho biết Hội đồng kỷ luật huyện này đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc, Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương).

Bà Ngọc nhận mức kỷ luật khiển trách vì đưa ra các khoản thu trái với chủ trương của huyện và quy định của pháp luật.

Một hiệu phó và kế toán trường Mầm non Quảng Thái cũng đang bị xem xét kiểm điểm vì chưa tham mưu cho hiệu trưởng thực hiện đúng quy định, quy trình triển khai công tác thu chi đầu năm học.

Trường Mầm non Quảng Thái. Ảnh: N.D.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương cho biết thêm UBND huyện này đang xem xét, tiến hành kiểm tra công tác thu chi tài chính những năm học trước theo đơn phản ánh của phụ huynh.

"Nếu phát hiện sai phạm sẽ tiếp tục tiến hành kỷ luật đối với bà Ngọc", ông Nam nói.

Trước đó, đầu năm học 2017-2018, trường Mầm non Quảng Thái đưa ra 17 khoản thu khác nhau. Các phụ huynh cho rằng có nhiều khoản thu vô lý nên phản đối.

Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương sau đó kết luận một số khoản thu tại trường này là trái quy định.

Cụ thể, trường đã thu tiền hồ sơ trẻ em (20.000 đồng/học sinh mới nhập trường); ảnh nề nếp, thẻ đón trả trẻ (30.000 đồng/học sinh/năm); quỹ lớp (100.000 đồng/học sinh/năm); trang trí lớp (100.000 đồng/học sinh/năm).

Hôm 28/9, phụ huynh xã Quảng Thái căng băng rôn đề nghị thanh tra tài chính trường mầm non của xã. Ảnh: Q.A.

Ngoài ra, nhiều khoản thu phục vụ học sinh còn chồng chéo như nước uống tinh khiết, nước uống đun sôi. Trước khi lập danh sách khoản thu, nhà trường không tổ chức họp phụ huynh xin ý kiến.

Từ sáng 26/9, hơn 100 phụ huynh ở xã Quảng Thái không đưa con đến trường nhằm phản ứng trường lạm thu.

Đỉnh điểm vào sáng 28/9, hàng trăm phụ huynh kéo nhau đến cổng trường. Hôm đó, họ mang nhiều băng rôn có nội dung đề nghị các cấp có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tài chính tại trường Mầm non Quảng Thái từ năm học 2014-2015 đến nay.

Phụ huynh cho rằng có dấu hiệu mập mờ trong việc thu, chi các khoản tiền xã hội hóa giáo dục của trường này nên gây sức ép để nhà chức trách vào cuộc.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-phu-huynh-cang-bang-ron-phan-doi-lam-thu-ky-luat-hieu-truong-post803636.html