Vụ phóng viên bị hành hung ở Long Biên: Hội Nhà báo TP Hà Nội lên tiếng

Trước vụ việc phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô bị một nhóm đối tượng hành hung khi đang tác nghiệp tại địa bàn phường Long Biên vào trưa ngày 2/7, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, theo công văn số 89/CV-HNB, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã gửi đến lãnh đạo UBND quận Long Biên, công an quận Long Biên trao đổi về sự việc trên.

 Công văn đề nghị xử lý vụ việc của Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Công văn đề nghị xử lý vụ việc của Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Theo đó, Hội Nhà báo TP Hà Nội nhận được văn bản số 162/BC-TTTĐ cùa báo Tuổi trẻ Thủ đô-thuộc Thành đoàn Hà Nội báo cáo về việc ngày 2/7/2019, Ban biên tập Báo đã cử nhóm phóng viên Nguyễn Văn Huy, Tống Duy Tân và Lê Doãn Hưng-là phóng viên Ban Điện tẻ báo Tuổi trẻ Thủ đô đi xác minh, làm rõ thông tin về vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực Cửa Nghè, Thạch cấu thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Sau khi ghi nhận tại hiện trirờng, nhóm phóng viên chuẩn bị ra về thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt khoảng 6 người hành hung, tấn công, rút chìa khóa xe... (trong đó có 01 phụ nữ và 05 người đàn ông). Đáng chú ý, sự việc xảy ra tại đoạn Đình Cửa Nghè, cách trụ sở UBND phường và Công an phường Long Biên khoảng 800m.
Ngay sau đó nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đến trình bảo sự việc tại Công an phường Long Biên, quận Long Biên. Đây là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng đối với phóng viên, nhà báo đang trong quá trình tác nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phóng viên, nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội Nhà báo TP Hà Nội trân trọng đề nghị lãnh đạo UBND quận Long Biên, Công an quận Long Biên chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ việc và có hình thức xử lý những người cản trở phóng viên, nhà báo tác nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, theo công văn số 90 CV/HNB, ngày 2/7/2019, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã nhận được công văn sổ 162/BC-TTTĐ của báo Tuổi trẻ Thủ đô-trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội báo cáo về vụ việc ngày 2/7/2019, nhóm phóng viên của báo bị hành hung trong khi đang tác nghiệp tại địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Căn cứ Luật Báo chí, Điều lệ, quy định và trách nhiệm, quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP Hà Nội báo cáo Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam xem xét và có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng quận Long Biên, TP Hà Nội xử lý vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phóng viên, hội viên nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội Nhà báo TP Hà Nội rất mong Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Kiểm tra-Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm để vụ việc được giải quyết triệt để.

Như Hương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-phong-vien-bi-hanh-hung-o-long-bien-hoi-nha-bao-tp-ha-noi-len-tieng-347170.html