Vụ phó trưởng công an xã tử vong tại trụ sở: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến vụ phó trưởng công an xã tử vong tại trụ sở tại Long An, cơ quan chức năng đã có kết quả nguyên nhân ban đầu cái chết của nạn nhân.

Cụ thể, theo báo Kiến Thức, ngày 12/6, Công an huyện Thủ Thừa (Công an tỉnh Long An) cho biết đã có kết quả nguyên nhân ban đầu vụ Phó trưởng công an xã tử vong khi trực đêm tại trụ sở.

Theo đó, ông Trần Thanh Lâm (38 tuổi, là Phó trưởng Công an xã Nhị Thành) bị suy tim, suy phổi cấp dẫn đến tử vong đột ngột.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 10/6, ông Lâm cùng 1 số công an viên ở xã đi tuần tra ở khu vực. Trong quá trình đi tuần tra thì Phó trưởng Công an xã Nhị Thành có nói đau đầu.

Chiều tối cùng ngày, ông Lâm vào làm nhiệm vụ ca trực đêm tại cơ quan. Tuy n hiên, đến 21h cùng ngày, khi các dân phòng đang nằm xem ti vi thì nhìn thấy ông Lâm gồng người lên nhiều lần.

Nghi vấn có chuyện không lành, mọi người đến kiểm tra thì phát hiện Phó trưởng Công an xã Nhị Thành đã bất tỉnh, nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên ông Lâm không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, pháp y Công an tỉnh Long An đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo các đồng nghiệp, sức khỏe của ông Lâm hàng ngày rất tốt, hay đi tuần tra đêm cùng đồng nghiệp và về sinh hoạt bình thường. Cái chết của ông làm đồng đội hết sức bất ngờ. Cách đây vài tháng, ba ông Lâm cũng vừa mất.

UBND xã Nhị Thành cho hay, ông Lâm vào công tác tại xã từ 2007 đến nay và hiện đang là Phó Công an xã bán chuyên trách. Gia đình ông Lâm cũng thuộc diện khó khăn, 2 con còn nhỏ, một bé mới học lớp 1, bé còn lại đang học mẫu giáo.

Hiện thi thể anh Lâm đã được giao cho gia đình đưa về tổ chức mai táng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-pho-truong-cong-an-xa-tu-vong-tai-tru-so-he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-a326885.html