Vụ Phó phòng ngân hàng giết bố: Gửi mẫu máu để giám định ma túy

Tuấn thừa nhận 4 ngày trước có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp. Tuy nhiên, qua tiến hành test nhanh, bệnh viện kết luận nghi phạm âm tính với heroin và cỏ gây nghiện.

Ngày 15/2, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang đưa mẫu máu nghi phạm Trương Mạnh Tuấn (SN 1987), trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi giám định.

“Trước đó, chúng tôi giám định nước tiểu nhưng không có chất ma túy. Hiện chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu máu của đối tượng Tuấn gửi đi Hà Nội làm giám định máu xem đối tượng này có sử dụng chất ma túy khi gây án hay không”, Đại tá Nam nói.

Nghi phạm Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Nhật Tuấn.

Nghi phạm Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Nhật Tuấn.

Trước đó, bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cũng đã test nhanh, kết quả Tuấn âm tính với chất heroin và morphine. “Không loại trừ khả năng Tuấn sử dụng các chất kích thích ma túy khác, bởi bệnh viện không có phương tiện để kiểm tra nên không biết được”, ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc bệnh viện cho biết.

Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe Tuấn đã hồi phục hơn, tỉnh táo và có thể trả lời một số câu hỏi. Tuấn thừa nhận 4 ngày trước có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp. Còn trước thời điểm gây án, Tuấn không dùng chất gây nghiện. Nhưng do ảnh hưởng của “thuốc cỏ” nên tinh thần Tuân không được tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi chém người trong gia đình.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-pho-phong-ngan-hang-giet-bo-gui-mau-mau-de-giam-dinh-ma-tuy-a422202.html