Vụ Phó Hiệu trưởng bị tố nâng điểm cho học sinh - Có dấu hiệu bất thường trong suốt 2 năm qua?

Thời gian qua, dư luận chưa hết bức xúc về việc hàng loạt học sinh ở tỉnh Sơn La được nâng điểm trong kỳ thi THPT. Và mới đây, tập thể giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM) lại có đơn tố cáo Phó Hiệu trưởng trường này có dấu hiệu nâng điểm hàng loạt cho một học sinh lớp 12 của trường.

Hàng loạt điểm số được sửa?

Theo nội dung tố cáo, qua quá trình theo dõi, một nhóm giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã phát hiện dấu hiệu tiêu cực điểm thi nên làm đơn tố cáo bà Huỳnh Thị Ngọc L., hiện là Hiệu phó Chuyên môn Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Theo đơn tố cáo, vào đợt thi giữa học kì 2 năm học 2018 – 2019, diễn ra vào ngày 11/3/2019 - 13/3/2019 tại trường, trong quá trình chấm thi phần trắc nghiệm do cô Huỳnh Thị Ngọc L. phụ trách đã có dấu hiệu sai phạm khi bà chỉ đạo chỉnh sửa bài thi phần trắc nghiệm các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Sinh học theo hướng nâng điểm cho học sinh tên U.T., hiện là học sinh lớp 12 của trường.

Đáng lưu ý thêm, theo tố cáo, sự việc tương tự đã xảy ra từ trước và đã vấp phải sự bất bình từ những học sinh trường trong vòng 2 năm qua.

Do đã có nghi vấn từ trước nên sau khi học sinh U.T. làm bài thi xong, nhóm giáo viên trên đã âm thầm chụp lại bài làm để đối chiếu với bài thi được chấm sau này. Sau đó, mọi người phát hiện bài thi của học sinh U.T. được sửa lại nhiều câu (từ sai thành đúng) ở phần trắc nghiệm, Số lượng môn được sửa điểm gồm 5 môn: Toán, Anh văn, Sinh, Lý, Hóa với sổ tổng điểm chêch lệch là 7,65 điểm.

Phần bài thi trắc nghiệm môn Sinh học được cho đã chỉnh sửa từ 6.75 lên 9 điểm, lệch 6 câu đúng so với ban đầu

Phần bài thi trắc nghiệm môn Sinh học được cho đã chỉnh sửa từ 6.75 lên 9 điểm, lệch 6 câu đúng so với ban đầu

Theo các giáo viên, các môn được nâng điểm để đạt được mức điểm an toàn, nếu không có file ảnh được chụp lại từ trước thì khó lòng phát hiện. Cụ thể, đối với môn Toán, điểm được nâng từ 3.7 lên 5.3 điểm (làm tròn 5.5). Môn Lý điểm bài thi trắc nghiệm nâng từ 4.5 lên 6.5 điểm, lệch 2 câu so với bài làm ban đầu. Tương tự, môn Hóa học cũng được nâng từ 5.5 khi sửa 2 đáp án trắc nghiệm để lên 6 điểm.

Ở môn Anh văn và Sinh học, điểm được nâng từ Trung bình khá lên mức Giỏi. Cụ thể, trong ảnh bài làm được chụp ngày 13/3/2019, số câu trắc nghiệm đúng của học sinh này là 25 câu tương đương với 5 điểm nhưng ở ảnh bài làm chụp lại vào ngày 28/3/2019, sau khi đối chiếu, số câu đúng đã lên 34 (tương ứng với 6.8 điểm). Còn trong ảnh bài làm môn Sinh học, điểm của thí sinh này đã “tăng vọt” từ 6.75 lên 9 nhờ 6 câu trắc nghiệm được can thiệp.

Vụ việc đang được xác minh

Trả lời báo chí về vụ việc, bà Phạm Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết, nhà trường đang tiến hành thành lập tổ xác minh các nội dung phản ánh, tố cáo.

Bà Hồng cũng cho biết, quá trình thu bài, niêm phong và chấm thi được thực hiện đúng quy chế và bà Huỳnh Thị Ngọc L. - Phó Hiệu trưởng trường được phân công kiểm tra đánh giá cho các đợt kiểm tra tập trung, kiểm tra học kì, kiểm tra lại của Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Cũng theo vị Hiệu trưởng này, nhà trường vẫn chưa nắm được thông tin về mối quan hệ giữa Phó Hiệu trưởng L. và gia đình học sinh. Nhưng điều đáng chú ý là học sinh U.T có bố là giáo viên đang công tác tại trường.

Bà Hồng cũng cho biết, sau khi xác minh cụ thể vụ việc và có báo cáo cụ thể, nếu có dấu hiệu vi phạm, nhà trường sẽ báo cáo lên cấp trên để có ý kiến chỉ đạo. Về các dữ liệu, hình ảnh là bằng chứng cho vụ việc hiện đang được nhóm giáo viên giữ và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng để có thể nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, tránh gây bất bình trong giáo viên, học sinh.

Theo thông tin mới nhất, hôm nay (22/4), Hội đồng Sư phạm Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã họp đột xuất và có sự tham dự của đại diện Sở GD&ĐT TP HCM, Công an TP để thông báo vụ việc cũng như tiến hành xác minh, làm rõ nội dung tố cáo trên.

Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng đã liên hệ bà Phạm Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng trường này nhưng chưa được phản hồi.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Trúc Thủy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vu-pho-hieu-truong-bi-to-nang-diem-cho-hoc-sinh--co-dau-hieu-bat-thuong-trong-suot-2-nam-qua-d2065797.html