Vụ Phó Bí thư xã xây khu lịch trái phép tại Gia Lai: Xin được tự nguyện tháo dỡ

Ông Nguyễn Đình Thuận - Phó Bí thư xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, Gia Lai ) - chủ nhân Khu du lịch trái phép - xin được tự tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 30 ngày.

Căn nhà gỗ của Khu du lịch xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh Đình Văn

"Tôi đã có văn bản cam kết với địa phương là sẽ tự nguyện tháo dỡ", ông Thuận xác nhận.

Ông Thuận tự ý đặt bảng Khu du lịch thác Ia Rsai trái phép. Ảnh Đình Văn

Cổng khu du lịch của Phó Bí thư Nguyễn Đình Thuận. Ảnh Đình Văn

Nhiều hạng mục xây trên đất nông nghiệp. Ảnh Đình Văn

Từ cổng, chòi đến nhà gỗ đều vi phạm hành lang an toàn suối Ia Rsai. Ảnh Đình Văn

Phó Bí thư xã Ia Rsai còn tự ý chiếm gành đá...

...và rừng cây quý để làm khu du lịch trái phép. Ảnh Đình Văn

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành tỉnh Gia Lai phát hiện ông Nguyễn Đình Thuận xây dựng "Khu du lịch Thác Ia Rsai" trên đất nông nghiệp, các hạng mục công trình vi phạm hành lang an toàn bờ suối.

Vì sai phạm như vậy, nên các hạng mục từ cổng, nhà gỗ, các căn chòi... đều buộc phải tháo dỡ toàn bộ. Ông Thuận xin được tự tháo dỡ, quá 30 ngày không tháo dỡ hết, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế.

Trong diễn biến liên quan, huyện Krông Pa tiếp tục nhận được văn bản đốc thúc lần thứ 2 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc báo cáo xử lý công trình khu du lịch vi phạm.

Sở Xây dựng đề nghị huyện Krông Pa có biên bản nêu rõ quy mô, diện tích, kết cấu các hạng mục công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, công trình vi phạm hành lang suối Ia Rsai. Sở Xây dựng yêu cầu báo cáo trước ngày 20.5, tuy vậy đến nay vẫn chưa thấy UBND huyện Krông Pa hồi đáp.

Đây không phải là lần đầu tiên Sở Xây dựng đốc thúc huyện xử lý.

Trước đó, ngày 11.5, Sở Xây dựng đã có văn bản số 740 đề nghị huyện báo cáo xử lý. "Tuy vậy, qua nhiều lần đôn đốc, sở Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo, các quyết định xử lý hành chính và biện pháp khắc phục của huyện Krông Pa", văn bản 740 của Sở Xây dựng nêu.

Báo Lao Động số 87 và 88 (ra ngày 18-19.4) có bài viết "Phó Bí thư xã chiếm thác nước trái phép, kinh doanh du lịch", phản ánh - Phó Bí thư xã Ia Rsai - Nguyễn Đình Thuận - chiếm thác nước và gềnh đá Ia Rsai làm khu du lịch trên đất nông nghiệp.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-pho-bi-thu-xa-xay-khu-lich-trai-phep-tai-gia-lai-xin-duoc-tu-nguyen-thao-do-609127.ldo