Vụ phát hiện thi thể phụ nữ lìa đầu ở chung cư: Nghi tự tử do trầm cảm

Lực lượng chức năng đã xác định lai lịch của nạn nhân và có nhận định ban đầu về vụ phát hiện thi thể lìa đầu ở chung cư tại quận 7, TP.HCM.

Liên quan vụ phát hiện thi thể người phụ nữ lìa đầu tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), ngày 9/11, Công an tiếp tục điều tra và đã xác định được thông tin ban đầu.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Báo Lao Động thông tin, theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định nạn nhân là chị N.T.A.T. (SN 1987). Chị T. cư trú tại tầng 31 Block B của cung chư cùng em gái và cháu.

Điều tra ban đầu cho thấy, người phụ nữ này có tiền sử bệnh tâm thần. Cụ thể, thời gian gần đây, chị T. có những biểu hiện lạ, tỏ vẻ chán nản.

Nhiều vết máu tại khu vực giếng trời, nơi thi thể rơi xuống. Ảnh: T.L./Zing

Bước đầu khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu hiệu bất thường ngoài những vết va đập dọc giếng trời từ các tầng chung cư đến tầng 3. Do đó, công an nhận định nguyên nhân nạn nhân lìa đầu có thể do va đập nhiều lần.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Như đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 8/11, người dân sinh sống tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình phát hiện thi thể người phụ nữ ở khu vực giếng trời của tầng 3 với phần đầu lìa khỏi cơ thể. Thi thể chỉ mặc nội y, quần dài của nạn nhân vướng dưới chân.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-phat-hien-thi-the-phu-nu-lia-dau-o-chung-cu-nghi-tu-tu-do-tram-cam-20201109193432164.html