Vụ phát hiện chồng và con trai tử vong: Nghi án cha sát hại con rồi tự vẫn

Ngày 15/6, Công an TP HCM và Công an quận Tân Bình (TP HCM) bước đầu xác định nguyên nhân cha con cụ ông 72 tuổi tử vong trong căn nhà khóa trái ở đường Lạc Long Quân.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ phát hiện chồng con tử vong tại nhà với nhiều vết đâm chém trên cơ thể, nghi bị sát hại, CQĐT Công an TP HCM cho biết, đến nay qua điều tra hiện trường, lời khai của các nhân chứng và người có liên quan, công an cho rằng, khả năng người cha đã giết con trai mình rồi tự vẫn.

Người dân tập trung đông trước căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Dân Việt.

Theo điều tra, vợ chồng ông Trần Xuân Điệt (SN 1946) và 2 con (1 trai 1 gái) cùng sống ở ngôi nhà nằm trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Trong đó, con gái lớn làm ở ngân hàng, còn người con trai tên Trần Phước Long (SN 1987) đã học xong cao đẳng.

Vài năm gần đây, anh này được cho mắc bệnh trầm cảm, thường chửi cha mẹ.

Sáng 14/6, vợ và con gái ông Điệt đi làm, khóa cửa ngoài và cửa kính bên trong. Đến trưa, khi gọi điện mãi không ai nghe máy, bà này về nhà kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện con trai tử vong trong phòng ngủ tầng 1, chồng tử vong tại nhà bếp. Thi thể 2 người có nhiều vết thương.

Khám nghiệm hiện trường, cạnh thi thể ông Điệt, công an có thu giữ 1 con dao dính máu, được xác định là hung khí gây án.

Ngoài ra, công an thu giữ 1 cuốn sổ trong đó có bút tích được cho là của ông Điệt nói rằng, do Long bất hiếu nên ông ra tay sát hại rồi tự vẫn chết theo.

Hình ảnh camera an ninh trong khu vực cũng không ghi nhận được có người đến nhà nạn nhân trong khoảng thời gian xảy ra án mạng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-phat-hien-chong-va-con-trai-tu-vong-nghi-an-cha-sat-hai-con-roi-tu-van-241987.htm