Vụ phát hiện bom phá 340kg ở Hà Nội: Yêu cầu người dân trong bán kính 200m không dùng điện thoại và di dời trong đêm

Tối 29/11, UBND phường Trúc Bạch đã có văn bản đề nghị người dân không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi vị trí quả bom được phát hiện khoảng 200m. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn trong khu vực.

Văn bản nêu rõ, vào hồi 4h ngày 28/11, khi thi công đến độ sâu khoảng 6m so với mặt vỉa hè tại công trường số 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) thì phát hiện 01 quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg.

Đến 21h cùng ngày, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom phá còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn. UBND phường đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ khu vực xung quanh công trường thi công.

Hiện trường phát hiện bom phá có trọng lượng 340kg ở số 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Hiện trường phát hiện bom phá có trọng lượng 340kg ở số 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Qua đó, tổ chức 4 chốt phân luồng giao thông tại các tuyến phố Cửa Bắc - Phó Đức Chính - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Trường Tộ để đảm bảo an toàn tại khu vực.

Trước sự việc trên, UBND phường Trúc Bạch đề nghị các đơn vị thông báo cho người dân, người lao động không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi vị trí phát hiện bom (số 15 phố Cửa Bắc) khoảng 200m, đến khi lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.

Tối ngày 29/11, các tổ dân phố đã sử dụng loa để kêu gọi người dân trong khu vực ạm thời di dời để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý, vận chuyển bom.

Cùng ngày, UBND phường Trúc Bạch đã có công văn gửi công an phường, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan về việc đảm bảo an toàn khu vực phát hiện quả bom phá tại 15 Cửa Bắc.

Theo đại diện UBND phường Trúc Bạch, dự kiến quả bom sẽ được di dời vào khoảng 23h.

Trước khi tiến hành di dời bom, đại diện các tổ dân phố đã sử dụng loa để kêu gọi người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 200m tính từ vị trí phát hiện quả bom tạm thời di dời để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý, vận chuyển bom.

Cũng theo đại diện UBND phường Trúc Bạch, ngay trong đêm 29/11, các hộ dân sinh sống trong bán kính 200m tính từ vị trí phát hiện bom phá đã chính thức tạm di dời để các đơn vị liên quan xử lý hiện trường bom.

B.Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-phat-hien-bom-pha-340kg-o-ha-noi-yeu-cau-nguoi-dan-trong-ban-kinh-200m-khong-dung-dien-thoai-va-di-doi-trong-dem-20201129234556661.htm