Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão

Với tinh thần tương thân tương ái, góp phần sẻ chia với những mất mát của người dân vùng bão, Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã tổ chức quyên góp các đồ dùng cá nhân 'mang hơi ấm' gửi đến đồng bào bị thiệt hại sau cơn bão số 12.

Vừa qua, cơn bão số 12 đã đổ bộ trực tiếp vào các các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, gây tổn thất nặng nề về người và tải sản. Trong đó, tỉnh Phú Yên là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hậu quả của cơn bão và mưa lũ vừa qua gây ra tại tỉnh Phú Yên đã làm chết 2 người, 2 người mất tích, 28 người bị thương, 7.787 nhà bị ngập sâu từ 0,2-1,2m; 14.430 nhà bị tốc mái, siêu vẹo và nhiều hệ thống giao thông bị hư hỏng nặng.

Sau cơn bão số 12, cây trồng nương rẫy bị phá hủy, gia cầm, gia súc bị cuốn trôi; người dân thiếu thốn lương thực, thực phẩm, đồ dùng; đường xá, vườn tược, nhà cửa đều tan hoang. Tổng thiệt hại sau bão hơn 3.000 tỷ đồng.

Nhiều đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập được gửi về địa phương để trao cho các gia đình bị ảnh hưởng sau bão số 12

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, được sự cho phép của Đảng ủy Học viện Tòa án, Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và Đoàn Thanh niên TANDTC, Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC; Đoàn Thanh niên Học viện Tòa án đã phối hợp tổ chức quyên góp các đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập để sẻ chia phần nào những khó khăn của các gia đình bị thiệt hại, giúp người dân vùng bão sớm ổn định lại cuộc sống.

Thấu hiểu được nỗi khổ của người dân vùng bão, hàng ngàn đồ dùng cá nhân bao gồm các loại quần áo, giày dép và các đồ gia dụng phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày và sách vở còn nguyên giá trị sử dụng được các “Nhà hảo tâm” gói ghém cẩn thận, đóng bao bì để chuyển về địa phương, nhằm trao đến tận tay các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC, đồng chí Phùng Thị Hoàn - Bí thư Chi đoàn chia sẻ, với mong muốn động viên an ủi một phần nào đó với người dân ở những vùng chịu thiên tai, bên cạnh sự chủ động của các chi đoàn thì Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao cũng đã có chủ trương khuyến khích các chi đoàn cùng phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Các đồ dùng quyên góp được từ những “nhà hảo tâm” trong đợt này sẽ được trao tận tay các gia đình bị ảnh hưởng sau cơn bão số 12 tại các xã Cà Lúi, xã Sơn Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên thông qua nhóm thiện nguyện “Hoa vô thường” tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

Thời gian tới, Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC, Đoàn Thanh niên Học viện Tòa án sẽ tiếp tục có những đợt quyên góp để sẻ chia với với đồng bào tại các địa phương khác bị ảnh hưởng do thiên tai, thời tiết khắc nghiệt.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC Nguyễn Đức Thường có mặt tại Ga Hà Nội để gửi đồ dùng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12

Đồ quyên góp được đóng thùng, gói ghém cẩn thận gửi về địa phương để trao cho các gia đình bị ảnh hưởng sau cơn bão số 12

Số lượng đồ quyên góp được vận động từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập

Đỗ Việt

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-se-chia-kho-khan-voi-nguoi-dan-vung-bao-235478.html