Vụ phản đối DA điện mặt trời: Đã thả ô tô bị 'giam lỏng'

Người dân đã đồng ý để cán bộ đưa xe về sau 7 ngày 'giam lỏng' phản đối dự án điện mặt trời.

Người dân "giam lỏng" 3 ô tô từ ngày 28/6 để phản đối dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ

Người dân "giam lỏng" 3 ô tô từ ngày 28/6 để phản đối dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ

Thông tin được ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ xác nhận. Theo đó, 3 xe này được đưa về trụ sở UBND huyện.

Nên đọc

Dân "giam lỏng" ô tô đoàn khảo sát, buộc đối thoại dự án điện

Theo ông Dũng, chiều nay (4/7), UBND huyện đã trực tiếp xuống thôn Châu Trúc (Mỹ Châu) để đối thoại với người dân xung quanh dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ.

Về phía người dân, đa số yêu cầu dừng triển khai dự án vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh trên đầm của họ, đời sống của họ. Ông Dũng cho biết, đó là yêu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, chúng ta chưa nghe hết thông tin về dự án này nên đừng tụ tập đông người rồi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

"Quan điểm của Đảng, của Nhà nước cũng như chính quyền địa phương là bảo về đời sống của nhân dân, bảo về hoạt đống chính đáng của nhân dân. Khi nào dân đồng thuận mới tiến hành thực hiện", ông Dũng nói.

Người dân đã dồng ý giải tán sau gần 1 tuần dựng lều canh xe

Sắp tới, UBND huyện Phù Mỹ sẽ tổ chức một đợt đối thoại với người dân xoay quan dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ để giải thích cho người dân hiểu về dự án này cũng như tâm tư, nguyện vọng của họ.

Đây không phải lần đầu tiên, các dự án kinh tế ở Phù Mỹ vấp phải phản ứng từ nhân dân kể cả khi chưa thực hiện.

Tháng 4/2018, một dự án điện gió đã bị người dân hai xã Mỹ Thọ, Mỹ An phản đối. Trước đó, từ tháng 2, dự án chế biến hải sản ở Mỹ An, cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-phan-doi-da-dien-mat-troi-da-tha-o-to-bi-giam-long-d263014.html