Vụ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm 2 lần vượt ngục: Đề xuất tiêu diệt nếu chống trả

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đề nghị được tiêu diệt tên phạm nhân giết người, có 4 tiền án và đã 2 lần vượt ngục nếu khi phát hiện mà đối tượng này chống trả.

Chiều 5/6, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đến hiện trường nơi phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), vượt ngục và vứt xe, tẩu thoát trên đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Được biết, Công an TP Đà Nẵng là đơn vị hỗ trợ cho lực lượng quân đội trong việc tìm kiếm tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Mưu kiểm tra thực tế khu vực tên phạm nhân bỏ trốn.

Theo Đại tá Trần Mưu, Triệu Quân Sự là tội phạm lãnh án chung thân. Đối tượng này đã từng giết người và đang mang 4 tiền án. Đặc biệt, trên đường trốn chạy khi vượt ngục, đối tượng này đã cướp xe máy của người dân, do đó đây là đối tượng rất nguy hiểm.

"Tôi đề nghị được tiêu diệt nếu khi phát hiện mà tên phạm nhân này chống trả nguy hiểm", Đại tá Trần Mưu, chia sẻ.

Chiếc xe máy mà nạn nhân vứt lại trên đèo Hải Vân.

Đại tá Trần Mưu lội vào sâu trong rừng để nhận định những hướng di chuyển mà tên tội phạm vượt ngục này có thể lẩn trốn và tẩu thoát được.

Rừng núi rộng lớn khiến công tác truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã đích thân đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân. Đại tá Trần Mưu còn lội vào sâu trong rừng để nhận định những hướng di chuyển mà tên tội phạm vượt ngục này có thể lẩn trốn và tẩu thoát được.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đến 19 giờ tối nay (5/6), vẫn chưa bắt được phạm nhân vượt ngục. Hiện, hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội vẫn đang quần thảo trong rừng và đèo Hải Vân để quyết tâm truy bắt được đối tượng nguy hiểm này.

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã bỏ trốn khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại giam T10), đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức truy tìm tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Theo cơ quan công an, Sự là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc Quân khu I), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng này rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP Hà Nội bắt được Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

Lần trước đó, ngày 8/11/2015, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang; phạm tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hà Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-pham-nhan-dac-biet-nguy-hiem-2-lan-vuot-nguc-de-xuat-tieu-diet-neu-chong-tra-2202056193929722.htm