Vụ Phạm Băng Băng: người yêu bán nhà nộp phạt hộ, quản lý đi tù thay?

Cả Phạm Băng Băng và Lý Thần đều đang chạy đôn chạy đáo để lo khoản tiền phạt 3000 tỷ đồng.

Scandal nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng

Sau thời gian dài với nhiều đồn đoán, scandal Phạm Băng Băng trốn thuế cuối cùng đã đi đến hồi kết. Theo đó, nữ diễn viên phim Võ Mỵ Nương đã bị Tổng cục thuế Trung Quốc và Cục thuế Giang Tô điều tra và làm rõ hành vi gian lận trốn thuế thu nhập.

Phạm Băng Băng chính thức thừa nhận gian lận thuế.

Khi tham gia bộ phim Đại oanh tạc, Phạm Băng Băng được trả mức cát xê là 4,4 triệu USD nhưng chỉ khai nhận hơn 1 triệu USD. Phần còn lại, cô đã sử dụng "hợp đồng âm dương" để lách thuế.

Trước đó, nữ diễn viên này cũng nhiều lần gian lận thu nhập cá nhân để tránh nộp thuế. Ngoài cá nhân Phạm Băng Băng, công ty do cô đứng tên cũng đã có hành vi trốn thuế.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Phạm Băng Băng phải nộp hơn 130 triệu USD (khoảng 3000 tỷ đổng) bao gồm cả phần thuế bị thiếu và tiền phạt. Nếu Phạm Băng Băng không nộp đúng kỳ hạn, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ cho phía công an để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cô bị phạt khoảng 3.000 tỷ đồng và phải nộp trước 31.12 năm nay.

Sự việc này đã ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, danh tiếng và sự nghiệp của Phạm Băng Băng khi có tin cô sẽ bị cấm hoạt động trong vòng 3 năm. Vì vậy, việc cần gấp một khoản tiền lớn khiến Phạm Băng Băng gặp nhiều khó khăn.

Lý Thần, Phạm Băng Băng bán nhà trả phạt

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một nhà môi giới đã rao bán lô bất động sản ở Palm Spring, Bắc Kinh với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Tất cả số bất động sản này đều chung một chủ sở hữu. Hơn nữa, chủ sở hữu còn mong muốn bán được cả lô với giá 1 tỷ NDT (khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng).

Với khoản tiền phạt khổng lồ, Phạm Băng Băng sẽ xoay xở như thế nào?

Những thông tin trên khiến nhiều người cho rằng chủ nhân của những bất động sản này khả năng chính là Phạm Băng Băng, và nữ diễn viên phải bán tháo toàn bộ để có tiền nộp phạt.

Ngay sau đó, một blogger nổi tiếng đã lên tiếng xác minh Phạm Băng Băng đang rao bán nhà là thật. Nhà của Phạm Băng Băng vốn dĩ đều thuộc hàng sang trọng, ở vị trí đẹp và nội thất cao cấp, bởi trước đây nữ diễn viên đã bỏ ra số tiền không nhỏ để tân trang.

Đồng thời người này cũng chia sẻ thêm rằng Lý Thần cũng đang rao bán một căn Tứ Hợp Viện (nhà kiểu cũ thời phong kiến của Trung Quốc). Người này còn lên tiếng khen ngợi: "Một người đàn ông tốt, nói gì không quan trọng, quan trọng là xem anh ta làm cái gì", ám chỉ Lý Thần rao bán nhà để gom tiền cho bạn gái.

Phạm Băng Băng sốt sắng bán nhà để trả tiền phạt.

Trước đây, Lý Thần đã từng tiết lộ rằng hồi bé thường đến cố cung chơi. Từ nhà anh đến cố cung chỉ mất nửa giờ đi xe đạp. Có thể thấy được, khả năng Lý Thần sở hữu một căn Tứ Hợp Viện cách cố cung khoảng tầm 2 cây số. Hơn nữa, sân trong có diện tích khoảng 300m2.

Trong khi Phạm Băng Băng lao đao với scandal và số tiền phạt khổng lồ thì bạn trai cô - Lý Thần đã phải nhận vô số chỉ trích từ dư luận vì luôn im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian qua.

Sự im lặng của anh khiến nhiều người đồn đoán hai người đã chia tay và cho rằng Lý Thần sợ liên lụy nên đã "rút lui" trước. Sau đó, anh còn bị "đào mộ" quá khứ không mấy tốt đẹp và bị mắng là kẻ không ra gì.

Mặc dù Lý Thần không hề lên tiếng bênh vực bạn gái nhưng bạn bè của hai người vẫn khẳng định không hề có chuyện họ chia tay. Vào ngày sinh nhật của Phạm Băng Băng, Lý Thần còn chúc mừng cô trên trang cá nhân vào khung giờ "Anh yêu em", khiến người hâm mộ phần nào yên tâm.

Lý Thần rao bán căn nhà gần cố cung để giúp bạn gái.

Có thể thấy Lý Thần không phô trương mà âm thầm giúp đỡ, động viên bạn gái. Điều này khiến người hâm mộ càng hy vọng sau sự cố này có thể thấy được đám cưới của hai người.

Quản lý Mục Hiểu Quang chấp nhận ngồi tù

Trong mấy tháng ồn ào vụ trốn thuế, đã có tin quản lý thân cận của Phạm Băng Băng là Mục Hiểu Quang bị bắt đi điều tra vì hành vi gian lận, hủy chứng cứ.

Mục Hiểu Quang.

Mặc dù đã thừa nhận trốn thuế và bị phạt với số tiền khủng nhưng Phạm Băng Băng lại không phải ngồi tù khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ.

Lý do đó chính là Trung Quốc vừa sửa đổi trong Luật hình pháp. Trong đó, điều thứ 201 quy định rõ người đóng thuế gian dối, làm giả số liệu nộp thuế hoặc không khai thuế đúng quy định sẽ bị phạt tù có thời hạn và phạt tiền.

Trường hợp cá nhân sai phạm lần đầu, chấp nhận quyết định xử phạt sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối tượng sẽ bị xem xét hình sự nếu không nộp phạt đúng thời hạn quy định.

Theo Sina, cơ quan chức năng đã điều tra và cho biết Mục Hiểu Quang cùng một số nhân viên của công ty đã cố tình làm giả số sách, hồ sơ chứng cứ và tiêu hủy chứng cứ. Vì thế, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ cho sở cảnh sát.

Mục Hiểu Quang luôn theo sát Phạm Băng Băng trong mọi hoạt động nghệ thuật.

Mục Hiểu Quang người gốc Sơn Đông, sinh trưởng ở Đài Loan. Ông là quản lý bên cạnh Phạm Băng Băng từ hơn 10 năm trước. Không chỉ là người quản lý, Mục Hiểu Quang còn luôn theo sát Phạm Băng Băng trên con đường nghệ thuật, là người bảo vệ trực tiếp cho nữ diễn viên giữa những thị phi của showbiz.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Mục Hiểu Quang là một nhân vật có ảnh hưởng, quyền lực và giàu có. Khối tài sản của ông Mục hiện tại vào khoảng 500 triệu NDT (hơn 1,7 nghìn tỷ đồng).

Đoàn Hòa (Theo QQ, Sina, Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vu-pham-bang-bang-nguoi-yeu-ban-nha-nop-phat-ho-quan-ly-di-tu-thay-918744.html