Vụ phá sới bạc 'Út Gà' vùng giáp biên: Khởi tố thêm 8 đàn em của 'ông trùm' Nguyễn Ngọc Thuận

Liên quan đến vụ phá sới bạc 'Út Gà' vùng giáp biên, Công an tỉnh An Giang vừa tiến hành khởi tố thêm 8 người là đàn em của 'ông trùm' Nguyễn Ngọc Thuận - chủ trường gà.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 8 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thành An (tự là Tèo, SN 1993), Phạm Văn Sang (tự là Nhã, SN 1990), Nguyễn Văn Quới (SN 1981), cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Lâm Nhớ (SN 1992, trú tại phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang); Lê Thanh Bình (SN 1988, trú tại phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc); Đỗ Trọng Hiền (SN 1986, trú tại phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang) cùng hành vi tổ chức đánh bạc.

Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra đối với bị can Nguyễn Trọng Anh (tự là Bầu, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú) có hành vi tổ chức đánh bạc và Nguyễn Thị Hen (SN 1955, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú) có hành vi gá bạc.

Liên quan đến sự việc, trước đó, vào giữa tháng 8/2020, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú) và 13 người khác về tội Tổ chức đánh bạc. Trong đó, Thuận là chủ trường gà có kết hợp đánh bài, lắc xí ngầu ăn tiền tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Ngày 2/8/2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ triệt phá sới bạc này.

Bố trí lực lượng mật phục, cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên rồi khống chế 169 người, tạm giữ 645 triệu đồng, 72 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Lực lượng chức năng phá sới bạc của "Út Gà" vùng giáp biên. Ảnh: Công an Nhân dân

Thuận bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát tạm giữ thêm 312 triệu đồng. Thuận khai mỗi ngày thu lợi gần 10 triệu đồng từ việc tổ chức sới bạc (sau khi trừ chi phí thuê người canh đường, quản lý sới bạc, trọng tài...)

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết đây là sới bạc được tổ chức khá quy mô. Kẻ cầm đầu thuê nhiều người canh gác để đối phó với lực lượng công an.

Khi sới bạc hoạt động được khoảng một tháng, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo, lên kế hoạch triệt xóa tụ điểm này.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-pha-soi-bac-ut-ga-vung-giap-bien-khoi-to-them-8-dan-em-cua-ong-trum-nguyen-ngoc-thuan-a352799.html