Vụ phá rừng quy mô lớn ở Bình Định: Khởi tố thêm 5 bị can

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Định khởi tố thêm 5 bị can liên quan đến vụ tàn phá gần 61 ha rừng đầu nguồn ở xã An Hưng (huyện An Lão) cuối tháng 9 vừa qua.

Ngày 11/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Hồng Đức (40 tuổi, ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn), người thuê một số nhân công tổ chức phá rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão.

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố các bị can: Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ (đều ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) về hành vi Hủy hoại rừng. Họ được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ phá rừng đầu nguồn ở huyện An Lão (Bình Định). Ảnh: V.N.

Trước đó, tối 9/10, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Lê Văn Thiệt (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo). Cơ quan điều tra xác định ông này là chủ mưu vụ tàn phá gần 61 ha rừng đầu nguồn ở huyện An Lão.

Liên quan vụ việc này, ngày 20/9, công an địa phương này cũng đã bắt tạm giam hai nghi phạm "hủy hoại rừng" trong vụ này là Nguyễn Văn Ri và Phan Dễ (cùng ngụ xã Hoài Sơn).

Huyện ủy An Lão đã đề nghị kỷ luật khiển trách về Đảng một phó chủ tịch UBND huyện An Lão; kỷ luật khiển trách Đảng với Ban thường vụ Đảng ủy xã An Hưng, cảnh cáo cấp ủy Hạt kiểm lâm huyện An Lão và kỷ luật khiển trách, cảnh cáo về Đảng 7 cá nhân ở xã An Hưng, Hạt kiểm lâm An Lão.

Chi cục Kiểm lâm Bình Định cũng quyết định kỷ luật 7 cán bộ kiểm lâm. Hiện UBND tỉnh Bình Định đã lập hội đồng kỷ luật để xem xét, quyết định hình thức xử lý đối với các cá nhân, tập thể thuộc diện UBND tỉnh quản lý.

Minh Thu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-pha-rung-quy-mo-lon-o-binh-dinh-khoi-to-them-5-bi-can-post786492.html