Vụ phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô: Lâm tặc biết lịch Giám đốc đi bắt gỗ?

Dù Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thuộc huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã thay đổi phương tiện, dùng xe bán tải biển trắng đi vào rừng bắt gỗ lậu nhưng trên đường đi đã có người báo tin rằng lâm tặc đã biết.

Nhiều cây gỗ quý trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị lâm lặc chặt hạ trong thời gian qua.

Nhiều cây gỗ quý trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị lâm lặc chặt hạ trong thời gian qua.

Ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thông tin, sau khi nhận tin tức có vụ phá rừng tại 2 tiểu khu 622 và 618, ông đã trực tiếp vào rừng nằm trực bên bờ suối để canh lâm tặc tuồn gỗ ra. Tuy nhiên, ông Tiến cũng rất bất ngờ vì trong quá trình phục kích đã có người nhắn tin với nội dung “anh vào đây đã có người biết rồi” và người nhắn tin còn chỉ điểm cho khu vực gỗ bị tàn phá.

Ông Tiến cho biết, khi nhận tin báo về tình trạng phá rừng, ông đã chủ động đi xe bán tải biển trắng vào địa điểm phục kích nhưng không hiểu sao lại bị lộ. Đặc biệt số điện thoại nhắn cho ông là một số lạ, đến nay ông Tiến chưa khẳng định được ai báo tin và việc này cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ.

“Tôi thấy rất xót xa khi rừng bị phá. Khi họp tại trạm, tôi nói với anh em bên dưới rằng, mình làm công tác bảo vệ rừng mà để người ta cắt cây như thế các đồng chí phải suy nghĩ”, ông Tiến chia sẻ.

Như Infonet đã thông tin, vào ngày 14/11, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phát hiện vụ phá rừng lớn tại 2 tiểu khu 622 và 618. Đơn vị này đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt, tuy nhiên lâm tặc đã chạy thoát, để lại nhiều tang vật.

Tại hiện trường có 79 cây gỗ căm xe, 1 cây gáo vàng, 1 cây bằng lăng bị cắt hạ. Những cây gỗ này đều có đường kính từ 50cm trở lên, nhiều cây gỗ lâm tặc chưa kịp mang đi còn tươi nguyên.

Về phần gỗ, qua kiểm đếm có hơn 40m3 lâm tặc chưa kịp tẩu tán, đang được cơ quan chức năng canh giữ nghiêm ngặt. Dự kiến trong tuần tới, số gỗ tang vật sẽ được đưa về trụ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thì tổng số gỗ bị chặt trộm có thể lên đến trên 100m3.

Trao đổi với PV về sự việc này, ông Y Nhuân Buôn Ya – Bí thư Huyện ủy Ea Kar cho biết, sau khi nắm được thông tin, ông đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/giam-doc-di-bat-go-bi-lo-lich-trinh-273164.html