Vụ phá rừng lim cổ thụ ở Quảng Nam: 2 đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Bị truy nã vào giữa tháng 4 và phát lệnh truy nã vào đầu tháng 5/2018, sau một thời gian trốn chạy, biết sẽ không thoát được nên 2 đối tượng Quốc và Việt đã đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ phá rừng lim xanh tại khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung, xã Chal Val, huyện Nam Giang (Quảng Nam) vào cuối tháng 3/2018, sáng 27/7, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, sau một thời gian phát lệnh truy nã, 2 nghi can cầm đầu vụ phá rừng đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Trao đổi với báo Thanh Niên, Trung tá Xuyên cho hay, cơ quan chức năng xác định Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi), cùng ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), là 2 đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung với khối lượng khoảng 235m3.

Từ trái qua: Quốc và Việt, 2 nghi can cầm đầu vụ phá rừng lim quy mô lớn

Trước đó, vào hồi cuối tháng 3/2018, cơ quan chức năng phát hiện 34 cây gỗ lim xanh tại tiểu khu 335, rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị chặt hạ.

Sau khoảng 4 tháng vào cuộc tích cực, Công an huyện Nam Giang đã xác định được 7 đối tượng có liên quan. Trong đó, Quốc và Việt là 2 chủ mưu trong vụ phá rừng này. Tuy nhiên, cả 2 đã rời khỏi địa phương nên CQĐT phát lệnh truy nã.

Liên quan vụ việc, ông Trần Lanh, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã bị cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-pha-rung-lim-co-thu-o-quang-nam-2-doi-tuong-bi-truy-na-ra-dau-thu-248007.htm