Vụ phá nát quy hoạch tại Gia Lai: Đổ triệu mét khối đất, lấp nguyên con suối để phân lô, bán nền

Một cá nhân chở hơn 1 triệu m3 đất với hàng ngàn lượt xe tải, lấp nguyên cả con suối ở phường Yên Đỗ (TP.Pleiku, Gia Lai) phân lô bán nền trái phép.

Con suối bị một hộ cá nhân đổ đất trái phép để phân lô bán nền. Ảnh Đình Văn.

Theo điều tra, đây là 1 trong 19 lô quy hoạch "khu dân cư ảo", trái phép mà tỉnh Gia Lai phát hiện sau loạt bài của Lao Động "Vẽ khu dân cư ảo” phá nát quy hoạch, trục lợi tiền tỉ".

Nghị định 43/2015/NĐ-CP "Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước", thì lưu vực suối là đất công cộng, nằm trong quy định bảo vệ tính từ mép suối lên 5m, cấm tất cả mọi hành vi xây dựng, phá dòng chảy.

Con suối này nối dài từ đường Bùi Thị Xuân đến Tô Hiệu (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) dài hơn 1 Km. Hộ ông Nguyễn Tấn Thành (trú Tổ 11, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) đã xây kè cao 3m, đổ đất kéo dài bằng cả con suối, bề rộng từ 40-60m để phân lô, bán nền. Để lấp nguyên cả con suối, phải chở hơn 1 triệu m3 đất. Nếu tính 1 xe tải 10 tấn thì phải mất 100.000 lượt và nếu tính 10 xe cùng đổ, phải mất 10.000 lượt.

Ông thành bắt đầu chiếm dụng đổ đất từ tháng 8.2017 đến hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Có mặt tại hiện trường, PV Báo Lao Động thấy, cá nhân này xây hai vành đai đường chạy song song; phía cuối giáp ruộng đất đá còn đổ ngổn ngang, xe trộn bê-tông nằm trơ, phơi nắng. Hành vi đổ đất vào khu phân lô bán nền trái phép diễn ra công khai nhưng UBND phường Yên Đỗ, Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị và UBND TP.Pleiku (Gia Lai) không hề hay biết (?).

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Kim Đại – Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku khẳng định: "Việc để người ta san lấp mặt bằng diễn ra trong thời gian dài trách nhiệm trước hết trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ. Khi phát hiện, UBND thành phố đã có bản bản yêu cầu phường Yên Đỗ báo cáo".

Lãnh đạo một cơ quan chuyên môn tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Trong quy hoạch, khu vực hợp lưu (suối) thuộc đất hạ tầng kỹ thuật mục đích dùng để tiêu, thoát nước cho đô thị. Thế nên, việc xây dựng, lấn chiếm trên con suối là sai. Hơn nữa, hiện trạng suối và đất ruộng ở đây được quản lý theo dạng tạm thời, không thể cấp sổ".

Chùm ảnh về con suối bị lấn chiếm trái phép:

Con suối bị lấn chiếm trái phép, nhìn từ vệ tinh (ô đỏ). Ảnh Đình Văn

... Và nhìn từ thực tế. Ảnh Đình Văn

Hộ ông Nguyễn Tấn Thành xây đường trái phép nhằm mục đích phân lô. Ảnh Đình Văn

Đổ hơn 1 triệu m3 đất để lấp cả con suối. Ảnh Đình Văn

Hàng ngàn lượt xe tải mới đủ lấp nguyên cả con suối. Ảnh: Đình Văn

Hộ ông Thành xây kè trái phép nhằm mục đích phân lô bán nền. Ảnh: Đình Văn

"Dự án" chưa hoàn thiện nhưng hộ ông Thành đã có chủ ý rao bán đất nền. Ảnh: Đình Văn

Suối là hợp lưu nhằm tiêu thoát nước cho thành phố, không được cấp sổ đỏ. Nhưng hộ cá nhân này vẫn phân lô, bán nền để lừa người dân. Ảnh: Đình Văn.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-pha-nat-quy-hoach-tai-gia-lai-do-trieu-met-khoi-dat-lap-nguyen-con-suoi-de-phan-lo-ban-nen-606034.ldo