Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Đất sạt lở, vẫn phân lô bán nền trái phép

Chủ đất rải một lớp bê-tông mỏng làm đường, kéo trụ điện, mắc dây rồi tự ý phân lô, bán nền trái phép tại phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai).

Khu quy hoạch ảo do ông Chu Mạnh Lưu làm chủ. Ảnh Đình Văn

Lớp bê-tông mỏng dính cùng đất, đá bị cơn mưa đẩy trôi xuống ruộng.

Chủ tịch UBND phường Yên Thế (TP.Pleiku) - Phạm Văn Hiếu cho biết: "Khu quy hoạch trái phép này là của hộ ông Chu Mạnh Lưu". Theo Sở Xây dựng Gia Lai, khu có quy mô tách thửa 9.173m3, là đất nông nghiệp được phân thành 52 lô, không phù hợp quy hoạch.

Nền đường đổ lớp bê-tông mỏng dính. Ảnh Đình Văn

Ông Lưu mở đường, chôn trụ điện, kéo dây trái phép.

Tự ý mở khu quy hoạch ảo.

Cắm cọc nhằm phân lô, bán nền.

Biết bị lừa nên đôi vợ chồng trẻ rời đi.

Ngày 26.5, PV Báo Lao Động đến khu quy hoạch ảo mà ông Lưu tự ý phân lô, tại đây, đôi vợ chồng trẻ - công tác tại Trung tâm Y tế phường Yên Thế - cũng ra xem đất để mua.

"Tôi đang thắc mắc, đây là đất nông nghiệp, sao lại được làm đường, phân lô (!?) ", người vợ (xin giấu tên) đặt câu hỏi.

"Mua trúng khu quy hoạch ảo thì người dân bị thiệt, người bán được tiền đi mất thì không biết đâu mà tìm", người chồng ngán ngẩm.

Anh cho hay, đã đọc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, biết nhiều khu quy hoạch ảo như lấp suối Yên Đỗ, khu vực xẻ bán đất dự trữ phát triển Khu công nghiệp Diên Phú, khu mở rộng trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai..., nên rất cảnh giác. Biết đây là khu quy hoạch ảo, nếu mua là bị lừa, đôi vợ chồng trẻ rời đi rất nhanh.

Tại hiện trường, ông chủ đất đổ bê-tông làm đường hình chữ U, chôn khoảng 10 trụ điện, đã mắc dây. Xung quanh và chính giữa cho cắm hàng trăm cọc bê-tông để phân lô, bán nền. Một đoạn bê-tông đường bị sạt lở, trôi xuống ruộng. Đất đá nằm ngổn ngang. Đoạn bị sạt, nền đường chỉ trải một lớp bê-tông xi măng chưa đến 10cm, đất đá không kết dính, rời rạc. Việc sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Lo sợ nguy hiểm, UBND phường Yên Thế đã cho cắm bảng "Khu vực sạt lở, nguy hiểm" để cảnh báo cho người dân", Chủ tịch phường Yên Thế - Phạm Văn Hiếu nói. Ông Hiếu cho biết, đang đề nghị điện lực TP.Pleiku không cung cấp điện vào khu quy hoạch ảo này; đồng thời tiến tới cưỡng chế để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Một cán bộ tỉnh Gia Lai tỏ ra bức xúc: "Tại TP.Pleiku, thời gian qua, các cá nhân, tổ chức phân lô bán nền tràn lan như thể không có chính quyền".

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-pha-nat-quy-hoach-gia-lai-dat-sat-lo-van-phan-lo-ban-nen-trai-phep-609336.ldo