Vụ ôtô làm rơi học sinh xuống đường: Tài xế dùng bằng giả

Tài xế ôtô đưa đón học sinh làm văng 2 em xuống quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Trảng Bom (Đồng Nai), đã dùng giấy phép lái xe giả.

Liên quan vụ việc ôtô làm rơi 2 học sinh trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), theo báo Đồng Nai, cơ quan chức năng xác định xe này đã hết hạn đăng kiểm từ 16/11, không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, không có hợp đồng.

Khi làm việc với Công an huyện Trảng Bom, tài xế Cao Tuấn Việt cung cấp giấy phép lái xe hạng E. Tuy nhiên, qua xác minh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, đây là giấy phép lái xe giả.

 Ôtô đưa đón học sinh xuống cấp, được cải tạo lại. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Ôtô đưa đón học sinh xuống cấp, được cải tạo lại. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Đối với vụ xe đưa đón làm rơi 3 học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu (thành phố Biên Hòa) ngày 26/11, Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Thúc Định (34 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) và Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thiên Tuấn Lộc số tiền gần 20 triệu đồng, do vi phạm các quy định về hợp đồng kinh doanh vận tải.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai kết luận cả 2 vụ xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường trong quá trình lưu thông đều vi phạm các quy định trong kinh doanh, vận chuyển hành khách.

Đặc biệt, chủ những ôtô chở học sinh trên đều tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu xe, chất lượng xuống cấp không đảm bảo, dẫn đến xảy ra các sự cố nghiêm trọng.

Trước đó, Zing.vn thông tin, 2 vụ ôtô đưa đón làm rơi học sinh khi đang di chuyển xảy ra tại Đồng Nai. Ngày 26/11, 3 học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) rơi xuống đường từ xe đưa đón. Xe do giáo viên chủ nhiệm lớp hợp đồng. Tài xế cho rằng do học sinh nghịch chốt, khiến cửa sau bung ra.

Tiếp đến, ngày 29/11, 2 học sinh trường Tiểu học Diên Hồng cũng bị rơi từ xe xuống đường quốc lộ. Xe đưa đón là một nhóm phụ huynh tự hợp đồng với tài xế. Rất may, cả 5 học sinh chỉ trầy xước nhẹ.

Thanh Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-oto-lam-roi-hoc-sinh-xuong-duong-tai-xe-dung-bang-gia-post1021210.html