Vụ ông trùm Phượng râu: Vì sao kiểm điểm cán bộ?

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đắc Lắk tiến hành kiểm điểm 9 cán bộ sau vụ bắt giữ trùm gỗ lậu Phượng râu.

Ngày 10/5/2018, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đắc Lắk đã tiến hành kiểm điểm nhóm cán bộ kiểm lâm đã buông lỏng quản lý để Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu") vô tự vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc từ bên giới về Việt Nam trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Được biết, nhóm cán bộ này đều thuộc huyện Cư Jút, gồm có: Trần Văn Giảng (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện), Lê Lam Sơn và Hoàng Thiết (Phó hạt trưởng), Hồ Trường Sơn (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đắk Will), Lê Phước Thành (Kiểm lâm địa bàn xã Đắk Wil), Phan Văn Hoàng (Kiểm lâm địa bàn xã Ea Pô - Nam Dong), Phí Ngọc Thắng (Phụ trách pháp chế Hạt kiểm lâm huyện), Tôn Thất Hoàng (Kiểm lâm địa bàn thị trấn Ea T’Ling) và Bùi Phúc (Kiểm lâm địa bàn xã Trúc Sơn).

Chân dung trùm gỗ lậu Phượng "râu".

Theo ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đắc Lắk, đây chỉ là hình thức kỷ luật về mặt hành chính do buông lỏng quản lý. Khi có kết luận của cơ quan công an, nếu xác định cán bộ liên quan hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cũng đã điều chuyển 4 sĩ quan thuộc đồn Biên phòng 747 và 749 vì "thiếu trách nhiệm trong công tác, chỉ huy tại đơn vị" trong vụ án buôn gỗ lậu của Phượng "râu".

Để vận chuyển gỗ trót lọt, Phượng "râu" cùng với công ty TNHH Thảo Trúc do ông Nguyễn Thành Kiệt (ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơi) tham gia đấu giá trục vớt gỗ tại suối Đắk Đam, Đắc Lắk.

Sau khi trúng thầu, Phượng "râu" liên tục tìm cách trì hoãn vận chuyển số lượng gỗ này ra khỏi khu bờ suối.

Thay vào đó, Phượng "râu" chỉ đạo công nhân căng bạt, kéo điện làm lán trại làm bãi tập kết gỗ gần Đồn Biên phòng 747.

Ngày 28/4/2018, Bộ Công an bắt giữ trùm buôn gỗ lậu Phượng "râu" tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút. Qua điều tra ban đầu, số gỗ này chính là của ông trùm Phượng “râu” được vận chuyển từ bãi tập kết gỗ, gần Đồn Biên phòng 747.

Một số gỗ bị cơ quan chức năng thu giữ khi khám xét nhà của Phượng "râu".

Khi kiểm tra khu vực gần Đồn Biên phòng 747, cơ quan chức năng phát hiện, số gỗ trục vớt dưới suối Đắk Đam bán cho Công ty TNHH Thảo Trúc và Phượng "râu" vẫn đang được để dọc tuyến QL14C, gần vành đai biên giới.

Ông Trần Văn Giảng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút thừa nhận, vào thời điểm 2 xe gỗ bị bắt giữ, Hạt Kiểm lâm không hề hay biết gì về việc các xe gỗ của Phượng “râu” đi từ biên giới về trung tâm huyện.

Trong khi đó, ông Phạm Tuấn Linh - Phó giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, khu vực phát hiện lán trại của Phượng “râu” nằm trong vùng kiểm soát biên giới của Đồn Biên phòng 747 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Còn Thượng tá Cao Hữu Tùng - Trưởng Đồn Biên phòng 747 lại cho rằng lực lượng Biên phòng giữ vai trò kiểm tra về mặt an ninh biên giới.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-ong-trum-phuong-rau-vi-sao-kiem-diem-can-bo-3357950/