Vụ ông Đinh La Thăng bị bắt: Chứng cứ pháp lý đầy đủ, không bất ngờ

'Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện khi đã có đủ chứng cứ, pháp lý. Tôi không bất ngờ khi biết thông tin này', ông Hồ Quốc Thái nhận định.

Sau thông tin ông Đinh La Thăng" href="https://news.zing.vn/dinh-la-thang-tieu-diem.html">Đinh La Thăng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH, khởi tố, bắt giam, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hồ Quốc Thái, nguyên Phó viện trưởng viện Phúc thẩm 1, VKSND Tối cao khẳng định: “Cơ quan điều tra đã điều tra kỹ lưỡng trước khi bắt tạm giam. Việc bắt tạm gia được thực hiện khi đã có đủ chứng cứ, pháp lý. Tôi không bất ngờ khi biết thông tin ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam”.

Ông Đinh La Thăng đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Hồ Quốc Thái đánh giá, qua vụ việc của ông Đinh La Thăng, có thể thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước rất mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chỉ trong một ngày, hầu hết các cơ quan, tổ chức quan trọng của Đảng (như Bộ Chính trị), Quốc hội (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bộ Công an cùng vào cuộc, ra các quyết định ở các cấp thẩm quyền khác nhau để tiến hành khởi động quy trình tố tụng đối với ông Đinh La Thăng, một vị cựu lãnh đạo cấp cao.

Ông Hồ Quốc Thái cho rằng, thời gian qua, nhiều trường hợp quan chức bị khởi tố liên quan đến tham nhũng và dính dáng đến các vấn đề kinh tế, việc các cơ quan điều tra vào cuộc là hợp lý, làm gương cho các trường hợp khác. “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Ông Đinh La Thăng có sai phạm tại thời điểm làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thì cũng không chỉ thuyên chuyển mà phải xử lý để làm gương. Việc xử lý ông Đinh La Thăng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với những cán bộ giữ vị trí quan trọng rằng công cuộc phòng chống tham nhũng không còn “tắm từ vai trở xuống”, ông Thái nhấn mạnh.

Về vụ thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), ông Hồ Quốc Thái cho hay đây cũng là vấn đề được người dân và những đảng viên như ông đặt câu hỏi về việc có dấu hiệu của chủ nghĩa thân hữu hay không. Tuy nhiên mọi việc sẽ do cơ quan chức năng điều tra và làm rõ theo đúng trình tự pháp luật, chúng ta không thể suy diễn.

Chia sẻ với PV, ông Hồ Quốc Thái cho rằng, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước chuyển biến thực sự. Tuy nhiên, chúng ta cần làm quyết liệt hơn nữa ngày từ dưới cơ sở để “đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành phong trào, thành xu thế không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài cuộc”.

Hương Lan

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ong-dinh-la-thang-chung-cu-phap-ly-day-du-khong-bat-ngo-a350713.html