Vụ ôm lựu đạn cố thủ trong xe ô tô: Nghi can bỏ trốn xuyên đêm đã ra đầu thú

Diễn biến mới nhất vụ cảnh sát bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển ma túy ôm 'hàng nóng' cố thủ nhiều giờ trên xe ô tô: Sau khi bị phục kích, một đối tượng nhanh chóng mở cửa xe chạy lên núi ẩn nấp, sau nhiều giờ lẩn trốn, biết mình không thể trốn thoát, đối tượng này đã ra đầu thú.

Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng vận chuyển ma túy tại hiện trường.

Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng vận chuyển ma túy tại hiện trường.

Chiều 16/2, Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau một đêm lẩn trốn trong rừng, đến khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, đối tượng còn lại trong nhóm người vận chuyển ma túy chiều 15/2 tại huyện Hương Sơn vừa ra đầu thú.

Nghi phạm bước đầu được xác định tên Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng tham gia truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước đã lẩn trốn trên khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào chiều 15/2, khi bị lực lượng chức năng tiến hành bao vây bắt giữ thì đối tượng này đã lợi dụng mở cửa xe ô tô rồi chạy trốn trên khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù vậy, đối tượng này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngay trong đêm 15/2, các lực lượng chức năng tiếp tục được điều động về phong tỏa, bao vây khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Sơn Quang để vận động, và truy tìm đối tượng này, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau nhiều giờ đồng hồ, khi biết mình không thể trốn thoát được nữa, đối tượng Nguyễn Hữu Phước đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn ra xin đầu hàng vào chiều ngày 15/2.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án T1218 do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an Hà Tĩnh phối hợp thực hiện, khoảng 15h ngày 15/2, tại tuyến đường liên xã Ninh Lĩnh thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Hương Sơn đã yêu cầu dừng 2 chiếc xe bán tải màu trắng để tổ chức kiểm tra các đối tượng.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển 2 xe ô tô bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Khi đến ngã tư giao với đường liên xã Lâm – Giang, các đối tượng đi trên xe ô tô bán tải không BKS đã liều lĩnh đâm vào xe của lực lượng công an, sau đó lao xuống ruộng.

Một đối tượng đi trên xe ô tô BKS 81A 174.96 đã bỏ lại xe và lẩn trốn.

Sau khi ô tô bán tải không BKS lao xuống ruộng, 2 đối tượng đi trên xe liền rút súng và lựu đạn đã mở chốt, đe dọa lực lượng chức năng, cố thủ trong xe.

Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát, lực lượng biên phòng, hải quan được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng còn di tán người dân gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp.

Đến 16h30 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN1991, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) xin đầu thú. Đối tượng còn lại tiếp tục cố thủ trong xe, đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung buông súng, lựu đạn đầu hàng tối ngày 15/2.

Đến 19h15, đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã buông vũ khí, đầu hàng.

Theo cơ quan chức năng, Trung từng có 1 tiền án 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi thuyết phục đối tượng cố thủ hơn 4 giờ trong ô tô với súng và lựu đạn đã mở chốt, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện, qua đó thu giữ 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp, đồng thời tiếp tục truy tìm 1 tên đã chạy trốn.

Sau một đêm chui lủi trên rừng, với sự thuyết phục của lực lượng chức năng, đối tượng còn lại tên Phước đã ra đầu thú để xin hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/vu-om-luu-dan-co-thu-trong-xe-o-to-nghi-can-bo-tron-xuyen-dem-da-ra-dau-thu_t114c1144n144740