Vụ ô tô tông chết 2 mẹ con ở Quảng Nam: Tài xế khai lý do bỏ trốn

Tại cơ quan chức năng, tài xế lái ôtô tông chết 2 mẹ con ở Quảng Nam thừa nhận vì quá hoảng sợ nên đã điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Tại cơ quan chức năng, tài xế lái ôtô tông chết 2 mẹ con ở Quảng Nam thừa nhận vì quá hoảng sợ nên đã điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Tài xế ô tô tông chết 2 mẹ con ở Quảng Nam đầu thú tại công an - Ảnh: TTO

Tài xế ô tô tông chết 2 mẹ con ở Quảng Nam đầu thú tại công an - Ảnh: TTO

Sáng 25/5, thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, sau quá trình vận động, anh Lê Trung Thuận (SN 1993, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đã đến công an đầu thú.

Tại cơ quan chức năng, Thuận thừa nhận đêm 23/5 điều khiển ôtô BKS 43A-435.69 lưu thông trên đường Phạm Như Xương (đoạn qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) thì xảy ra va chạm với một xe máy.

Sau tai nạn, vì quá hoảng sợ nên Thuận điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Đoạn đường xảy ra tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, theo Người Lao Động, khoảng 21h ngày 23/5, chị Phạm Thị K. (37 tuổi, ngụ phường Điện Ngọc) điều khiển xe máy chở theo con trai Huỳnh Đức T. (10 tuổi) và con gái 3 tuổi.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một ôtô (sau này mới biết là xe do Thuận điều khiển). Vụ tai nạn khiến chị K. và cháu T. tử vong, con gái nhỏ bị thương nặng hiện được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, vào thời gian trên, 3 mẹ con nạn nhân đi sinh nhật về thì gặp nạn, Công lý thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-o-to-tong-chet-2-me-roi-bo-tron-o-quang-nam-he-lo-loi-khai-tai-xe-a276990.html