Vụ ô tô tông 2 CSGT: Hai đối tượng dương tính với ma túy

Công an đã xác định 2 đối tượng trong vụ tông CSGT để giải cứu thuốc lá lậu đều dương tính với ma túy.

Chiếc xe đặc chủng bị ô tô bán tải tông khiến 2 CSGT trọng thương

Chiều 7/3, Công an Bình Dương cho biết, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hai nam thanh niên Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Tấn Chức có kết quả dương tính với ma túy. Đối tượng đi xe bán tải tông CSGT là để giải cứu đồng bọn.

Chiều cùng ngày, Công an cũng thu giữ hơn 12.000 gói thuốc lá nhãn hiệu 555. Các đối tượng trên khai nhận, mua thuốc lá từ khu vực biên giới rồi mang về tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, sáng 7/3, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT (PC67 - Công an tỉnh Bình Dương) gồm 6 người ngồi trên 3 mô tô đặc chủng tổ chức tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Khi đến địa bàn thị xã Thuận An tổ phát hiện một xe ô tô mang BKS: 51A - 825.79, lưu thông hướng tỉnh Bình Dương về tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu khả nghi. Tổ tuần tra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không dừng mà tăng ga bỏ chạy. Tổ CSGT truy đuổi chiếc xe này đến khu phố Tân Phú 2, (P.Tân Bình, TX.Dĩ An).

Lúc này, Trung úy Bùi Văn Lựa điều khiển xe mô tô chở theo một CSGT vượt lên để chặn chiếc xe ô tô thì bất ngờ từ phía sau, một xe bán tải mang BKS: 60C - 402.80 tông mạnh khiến Trung úy Lựa và đồng đội văng vào vỉa hè, bị thương nặng.

Sau đó, 4 CSGT còn lại đã khống chế xe 51A và bắt giữ toàn bộ những người đi trên 2 xe ô tô.

Chiếc xe bán tải tông CSGT

2 chiến sĩ CSGT bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe mô tô đặc chủng hư hỏng nặng, xe ô tô biển 60C đâm đầu vào cột điện.

Công an cũng khám xe 51A 825.79 và phát hiện có nhiều thùng giấy chứa thuốc lá lậu. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Phú (SN 1995, ngụ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (SN 1991, quê TP.Cần Thơ) và Hoàng Thị Loan (SN 1987, trú Q.Tân Bình, TP.HCM).

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-o-to-tong-2-csgt-hai-doi-tuong-duong-tinh-voi-ma-tuy-d246676.html