Vụ ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội: Một người tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn trước cổng bệnh viện Bạch Mai (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) vào trưa ngày 15-4, đã khiến một phụ nữ 30 tuổi tử vong.

Thông tin với Tiền phong, ông Bùi Văn Tiêm (61 tuổi, quê Hải Dương) cho biết, con gái ông là Bùi Lan H. (30 tuổi, quê Hải Dương) – một trong số nạn nhân trong vụ ô tô đâm liên hoàn trước cổng bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chiều 15-4, đã tử vong tại bệnh do vết thương quá nặng.

Theo ông Tiêm, chiều cùng ngày, ông nhận được tin con gái mình gặp nạn và được đưa vào viện cấp cứu. "Khi lên đến nơi, con tôi đã tử vong. Cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm", ông Tiêm đau xót cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo thông tin ban đầu, chị H. gặp nạn khi từ khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai đi ra phố Phương Mai để mua cơm cho mẹ và người em trai.

Các nhân chứng cho biết, vụ tai nạn khiến ít nhất 6 nạn nhân bị thương và trong đó có chị H. bị thương nặng nhất.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, vào khoảng 11g30 trưa 15-4, xe ô tô nhãn hiệu Santafe đang lưu thông từ đường Phương Mai ra đường Giải Phóng thì bất ngờ đâm liên tiếp vào 2 ô tô và 3 xe máy.

Tại hiện trường, xe Santafe bung túi khí và móp nhẹ phần đầu, hai xe máy nằm dưới gầm. Xung quanh có hai ô tô và một xe máy bị hư hỏng, trong đó chiếc Honda Civic xoay ngang nằm giữa một làn đường, bẹp rúm đuôi.

6 người bị thương đã được đưa vào viện cấp cứu, trong đó có bé gái bị thương rất nặng do bị ô tô cuốn vào gầm.

Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa đã cử lực lượng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Đến 14h, các xe bị nạn đã được đưa khỏi hiện trường.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vu-o-to-mat-lai-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-pho-ha-noi-mot-nguoi-tu-vong-113848.html