Vụ ô tô lao xuống biển trong đêm: 3 nạn nhân đã tử vong

Ba nạn nhân tử vong gồm: vợ, con, cháu tài xế, riêng nạn nhân còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, duy trì được mạch, huyết áp nhưng bệnh nhân phù não nặng, tiên lượng xấu.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 21h tối qua (10/7), tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi 1 chiếc ô tô bất ngờ mất lái lao xuống biển khiến các nạn nhân nguy kịch.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, do chấn thương nặng nên 3 nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng đưa xe ô tô gặp nạn lên bờ

Lực lượng chức năng đưa xe ô tô gặp nạn lên bờ

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: chị V.T.H (32 tuổi), cháu Tr.M.Q (3 tuổi) và cháu B.T.D (9 tuổi). Riêng chị Vũ Thị H. (36 tuổi) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, duy trì được mạch, huyết áp nhưng bệnh nhân phù não nặng, tiên lượng xấu.

Đối với 3 nạn nhân tử vong gồm: vợ, con, cháu tài xế được cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, xe ô tô nhãn hiệu madaz BKS 30F-171.15 do anh T.T.A. (SN 1983), trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn hướng Cột 8 – Cột Đồng Hồ. Khi đi đến khu vực Cột 8 bất ngờ gặp cơn giông gió to kèm theo mưa khiến tầm nhìn tài xế bị hạn chế và lao xuống biển.

Chiếc ô tô chìm dưới biển sau khi xảy ra sự việc

Khi tai nạn xảy ra, mọi người nhanh chóng hỗ trợ lái xe đưa 4 nạn nhân ngồi phía sau ô tô thoát ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở và lập tức, bệnh viện huy động toàn kíp trực cấp cứu tích cực.

Nhận được tin báo, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo TP. Hạ Long và các lực lượng năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-o-to-lao-xuong-bien-trong-dem-3-nan-nhan-da-tu-vong-20200711101920474.htm