Vụ ô tô gây tai nạn trên cầu, nam sinh rơi xuống sông tử vong: Trưởng công an huyện nói gì?

Liên quan vụ ô tô gây tai nạn trên cầu, nam sinh rơi xuống sông tử vong, Trưởng Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận, tài xế ô tô có nồng độ cồn trong khí thở.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm em Trịnh Đình H. - Ảnh: Báo Quảng Trị

Lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm em Trịnh Đình H. - Ảnh: Báo Quảng Trị

Ngày 26/2, Công an huyện Triệu Phong cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh thương vong xảy ra tại cầu Lai Phước II, Km 7+845, thuộc địa phận Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, xảy ra lúc 18h ngày 25/2.

Tài xế lái xe ô tô gây tai nạn được xác định là Nguyễn Văn Quý (SN 1973, trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Trao đổi trên VietNamNet, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong xác nhận, tài xế Quý có nồng độ cồn trong khí thở.

Cũng theo đại tá Minh, em Tr. hiện đang nguy kịch, còn tài xế Quý được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc, trưa 26/2, trao đổi trên báo Giao thông, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện các trường hợp trên đang tiếp tục được đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện tích cực theo dõi, điều trị.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo bệnh viện, trong 3 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện nay 1 trường hợp rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Đây là nạn nhân bị rơi xuống nước, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. 2 trường hợp bị đa chấn thương tiên lượng tốt.

Trước đó, theo báo Giao thông, chiều 25/2, tại cầu Lai Phước 2 bắc qua sông Vĩnh Phước trên đoạn tuyến tránh TP. Đông Hà, thuộc địa phận thôn Trà Liên Tây (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 74A – 059.87 với xe máy điện BKS 74MĐ4 - 024.63 và xe gắn máy BKS 74AD - 016.82, khiến 4 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô do anh Nguyễn Văn Quý điều khiển, lưu thông trên đoạn tuyến tránh TP. Đông Hà theo hướng từ QL1 phía Bắc cầu Phước Mỹ (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) ra TP. Đông Hà.

Trên xe ô tô chở anh Dương Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở Trạm rada 54, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Khi đến cầu Lai Phước 2 bắc qua sông Vĩnh Phước, thuộc địa phận thôn Trà Liên Tây (xã Triệu Giang), xe ô tô va chạm với xe máy điện BKS 74MĐ4 - 024.63, do em Hồ Thị Hương Tr. (SN 2007, trú tại xã Triệu Giang) điều khiển, sau xe chở em Trịnh Đình H. (SN 2008, cùng trú địa chỉ trên).

Sau đó, xe ô tô trên tiếp tục va chạm với xe gắn máy BKS 74AD - 016.82 do em Cao Ngọc Bảo N. (SN 2008) điều khiển, sau xe chở em Hồ Thanh Thúy V. (SN 2008, cùng trú tại xã Triệu Giang), lưu thông từ hướng đường Nguyễn Hoàng (phường Đông Lương, TP. Đông Hà) qua cầu Lai Phước 2.

Vụ tai nạn đã khiến em Cao Ngọc Bảo N. và Hồ Thanh Thúy V. bị thương; Hồ Thị Hương Tr. và Trịnh Đình H. bị ngã xuống sông Vĩnh Phước.

Sau đó, em Hồ Thị Hương Tr. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, còn em Trịnh Đình H. bị nước cuốn trôi đến 21h10 được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể. Cả 3 xe trên bị hư hỏng.

VietNamNet dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết thêm, sau khi thấy 2 học sinh văng xuống sông, tài xế Quý và Nghĩa vội nhảy xuống sông để ứng cứu.

Cùng với sự giúp đỡ của người dân, Tr. được đưa lên bờ, còn H. mất tích. Đến khoảng 21h cùng ngày 25/2, thi thể H. mới được tìm thấy.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-o-to-gay-tai-nan-tren-cau-nam-sinh-roi-xuong-song-tu-vong-truong-cong-an-huyen-noi-gi-a357393.html