Vụ nữ xe ôm bị sát hại: 'Tôi không ngờ ở địa phương lại có có kẻ dã man như vậy'

Ở địa phương, Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có mối quan hệ rất phức tạp. Mặc dù đã có hai vợ nhưng đều đã ly hôn. Hiện tại đối tượng vẫn đang độc thân.

Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Liên quan tới sự việc một phụ nữ bị sát hại tại vườn cây trên địa bàn phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên), sáng 11.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Phúc Tân (thị xã Phổ Yên) cho biết, ở địa phương, Hưng có mối quan hệ rất phức tạp.

Trước đây, đối tượng đã có vợ, cả hai đã có với nhau một mặt con nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó đã bỏ nhau và đối tượng lại tiếp tục lấy vợ nhưng chẳng được bao lâu lại ly hôn. Vậy nên hiện tại Hưng vẫn đang độc thân.

“Do đối tượng chưa có công việc ổn định, lại hay lang thang nên xã đặt nghi vẫn có sử dụng ma túy. Hôm qua (10.11), lúc biết tin Hưng bị Công an tỉnh bắt giữ để điều tra về tội giết người, tôi đã rất sốc và buồn khi ở địa phương do mình quản lý lại có đối tượng giết người dã man như vậy. Cho đến hôm nay, người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng về hành động của Hưng” – ông Thái thông tin.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H. Ảnh: TN.

Ngày 10.11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đã bắt được nghi phạm giết hại nữ xe ôm trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Theo đó, danh tính đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ để làm rõ về hành vi giết người là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên). Được biết, nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự và cũng không có biểu hiện nghiện ma túy, nhưng thường sống lang thang.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận, sáng 7.11, đối tượng đã thuê chị H chở từ huyện Yên Phong lên địa bàn thị xã Phổ Yên. Đi đến khu vực Bệnh viện Quân y 91 (tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên), lợi dụng nơi vắng vẻ, đối tượng đã ra tay sát hại chị H, sau đó lấy đi một chiếc xe máy và một chiếc thoại di động rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên).

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 7.11, người dân phát hiện xác nạn nhân với nhiều thương tích tại khu vực vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra, làm rõ.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-nu-xe-om-bi-sat-hai-toi-khong-ngo-o-dia-phuong-lai-co-co-ke-da-man-nhu-vay-575461.ldo