Vụ nữ tổ trưởng tiếp thị bia đâm chết người: Bất ngờ trước lời khai của bị can và nhân chứng

Theo lời khai, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại chung cư là do bị can tức giận việc nạn nhân không chịu uống bia và có hành vi sàm sỡ một nữ đồng nghiệp cùng cơ quan.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi, nhân viên tiếp thị bia, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là Nguyễn Văn Hoàng Anh (26 tuổi, trú phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột), một người quen của Hậu.

Căn hộ của nữ tổ trưởng tiếp thị bia bị niêm phong để phục vụ điều tra. Ảnh: VietNamnet

Căn hộ của nữ tổ trưởng tiếp thị bia bị niêm phong để phục vụ điều tra. Ảnh: VietNamnet

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 17/2, Hậu và Anh cùng một số người bạn đi nhậu và hát karaoke.

Tại đây, giữa Hậu và Hoàng Anh xảy ra cãi vã về việc Anh không chịu uống bia, không tôn trọng mọi người.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hậu được một người trong nhóm chở về nhà ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Sau đó, Hậu gọi điện thoại cho Hoàng Anh với nội dung: “Tại sao em đối xử với chị như vậy?”. Anh trả lời sẽ đến gặp Hậu để giải thích.

Khoảng 10 phút sau, Anh đến gặp Hậu nói chuyện. Khi hai bên lời qua tiếng lại, Hậu lấy con dao nhọn để trên bàn đâm một nhát vào bụng Anh khiến nạn nhân gục xuống.

Dù Hậu đã nhờ người đưa Hoàng Anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó. Rạng sáng 18/2, Hậu đến Công an TP. Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị can Trịnh Thị Thi Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamnet

Liên quan đến vụ án mạng, theo báo VietNamnet, trong bản tự khai, Hậu khai rằng, quá trình hát karaoke xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Anh vì không chịu uống bằng mọi người.

Ngoài ra, khi Hậu đi ra ngoài phòng hát thì bắt gặp Hoàng Anh và T. đứng trong nhà kho nói chuyện.

Nghĩ là Hoàng Anh sàm sỡ T., Hậu hỏi cả hai đang làm gì thì bị Anh chửi và bẻ tay.

Hậu bỏ về chung cư, nhưng do còn tức giận nên gọi điện bảo Hoàng Anh lên nhà nói chuyện và sau đó xảy ra án mạng.

Nhân chứng V.T.T.T khai với cơ quan điều tra, quá trình hát karaoke tại quán B.M, Hoàng Anh kéo tay T. sang phòng bên cạnh, đẩy nằm xuống ghế salon.

T. chống cự rồi mở cửa chạy ra ngoài. Khi vừa ra ngoài thì bắt gặp Hậu từ phòng karaoke bước ra.

Hậu thấy vậy nên chửi “khốn nạn” rồi dùng tay đánh Hoàng Anh.

Mọi người can ngăn rồi cùng ra về. Hoàng Anh đã dùng xe máy chở T. về chung cư Hoàng Anh Gia Lai.

Các tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Hoàng Anh bảo T. lên phòng gặp Hậu nói chuyện nhưng T. không chịu mà lấy xe máy về nhà.

“Khi về tới nhà, mở điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hậu nên tôi gọi lại và Hậu nói “Em ơi lên cấp cứu Hoàng Anh” - T. khai.

Cũng theo lời khai của T., khi đến tầng hầm chung cư, T. đang đứng đợi thang máy thì thấy Hậu cùng bảo vệ và một số người bước ra. Lúc này, Hoàng Anh nằm dưới sàn thang máy, mắt nhắm.

T. khai làm nhân viên tiếp thị bia cùng công ty với Hậu. Hoàng Anh là bạn của Hậu. Thông qua Hậu, T. quen biết Hoàng Anh.

T. cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc, do giữa Hậu và Hoàng Anh đã xảy ra cãi nhau về việc Anh đến muộn, uống ít bia hơn. Ngoài ra, tại quán karaoke, nghi Hoàng Anh sàm sỡ T. nên Hậu chửi “khốn nạn”. Khi về phòng thì xảy ra sự việc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nu-to-truong-tiep-thi-bia-dam-chet-nguoi-bat-ngo-truoc-loi-khai-cua-bi-can-va-nhan-chung-a263975.html