Vụ nữ tài xế nói 'con người không quan trọng': Nam sinh viên sẽ được giám định

Cùng với việc điều tra hiện trường vụ va chạm giao thông, cơ quan công an cũng đang chuẩn bị đưa nam sinh viên Hoàng Quang Minh đi giám định thương tích.

Chiều 23/5, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của bà Đoàn Thị Bích, là mẹ của nam sinh viên Hoàng Quang Minh. Gia đình bà Bích đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng.

Đến thời điểm hiện tại, bà Trang vẫn chưa thăm hỏi người bị nạn sau khi va chạm giao thông với bà này.

Căn cứ vào nội dung đơn kiến nghị của bà Bích, cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền sẽ đưa em Hoàng Quang Minh đi giám định thương tích. Sau khi có kết quả giám định thương tích của em Minh, cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền sẽ căn cứ vào đó để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Công an quận Ngô Quyền, đối với những vụ tai nạn giao thông khi thương tích trên 61% thì cơ quan CSĐT mới tiến hành khởi tố vụ án.

"Hiện nay, cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Sau khi có kết quả sẽ thông báo tới hai bên liên quan", vị lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền nói.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã có hàng loạt bài phản ánh về sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/5, tại đường Nguyễn Bình (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Thời điểm này đã xảy ra va chạm giao thông giữa một xe ô tô 4 chỗ do bà Dương Thị Thùy Trang, Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng, điều khiển và một xe máy điện do anh Hoàng Quang Minh, sinh viên trường đại học Hàng Hải, điều khiển.

Tài xế Trang và người phụ nữ lớn tuổi đi trên ô tô không tìm cách giải quyết ôn hòa mà lớn tiếng mày tao, mắng mỏ nam sinh viên. Nữ tài xế còn tuyên bố “con người không quan trọng” khi cơ quan công an có mặt đề nghị cho nam sinh đi bệnh viện.

Vị nữ Chánh văn phòng này sau đó đã phải viết bản tường trình trước cơ quan và nhận khuyết điểm của mình. Sự việc đang chờ cơ quan công an có kết luận sau đó mới có hình thức xử lý đối với bà Trang.

Cũng gần 1 tháng kể từ khi xảy ra sự việc, mặc dù nam sinh viên bị thương phải đi bệnh viện và ở nhà điều trị việc học tập bị gián đoạn nhưng bà Trang không một lần đến nhà động viên, thăm hỏi nam sinh này.

Lãnh đạo BQL khu công nghiệp Hải Phòng thì cho rằng bà Trang có đến thăm hỏi nam sinh viên Minh hay không thì cơ quan cũng không can thiệp vì đó là chuyện cá nhân của bà Trang.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-tai-xe-va-cham-nam-sinh-cong-an-se-dua-nam-sinh-di-giam-dinh-a371286.html