Vụ nữ sinh nghi bị hiếp dâm tập thể: Tiệc sinh nhật có sử dụng rượu, tổ chức tại nhà nam sinh lớp 10

Liên quan đến nghi án nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể ở Quảng Trị, bữa tiệc sinh nhật mà nữ sinh P. dự là sinh nhật của nam sinh Q. Bữa tiệc sinh nhật có sử dụng rượu...Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào chiều tối 24/3, em N.T.B.P đi dự tiệc sinh nhật một người bạn ở thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, cùng huyện).Cự Giải (T/h)

Liên quan đến nghi án nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể ở Quảng Trị, bữa tiệc sinh nhật mà nữ sinh P. dự là sinh nhật của nam sinh Q. Bữa tiệc sinh nhật có sử dụng rượu...

Ngày 27/3, Báo Dân Việt dẫn nguồn tin cho biết, liên quan đến nghi án nữ sinh N.T.B.P (trú xã Triệu Hòa, Triệu Phong), học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Thận bị hiếp dâm tập thể, cơ quan công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi hiếp dâm xảy ra tại thôn Lệ Xuyên (Triệu Trạch, Triệu Phong).

Trong 6 người bị bắt tạm giam có 5 nam sinh đang học ở hai trường THPT Nguyễn Hữu Thận và THPT Triệu Phong, 1 thanh niên lao động tự do. Tất cả 6 người đều trú ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch.

Trong 5 nam sinh bị tạm giam có 1 nam sinh tên N.T.V đã trên 18 tuổi. Bên cạnh đó, nam thanh niên lao động tự do N.H.P cũng trên 18 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, có hai nam sinh là anh em sinh đôi L.V.M.D và L.V.M.H bị tạm giam trong vụ việc.

Ngôi nhà ở thôn Lệ Xuyên, nơi xảy ra vụ nữ sinh bị nhóm nam sinh hiếp dâm tập thể - Ảnh: VietNamNet

Ngôi nhà ở thôn Lệ Xuyên, nơi xảy ra vụ nữ sinh bị nhóm nam sinh hiếp dâm tập thể - Ảnh: VietNamNet

Bữa tiệc sinh nhật mà nữ sinh P dự là sinh nhật của nam sinh L.H.M.Q (SN 2002, học lớp 10, trường THPT Triệu Phong).

Theo một số nguồn tin của PV Dân Việt, bữa tiệc sinh nhật có sử dụng rượu được tổ chức tại nhà của Q. từ khoảng 16h ngày 24/3, đến khoảng 21-22h thì xảy ra vụ việc.

Được biết, đáng lẽ năm nay Q. học lớp 11 nhưng vì phá phách nên Q. ở lại học lớp 10.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thận nơi nữ sinh nữ sinh N.T.B.P đang học - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Liên quan đến vụ việc, sáng 27/3, trao đổi trên Báo Sài Gòn giải phóng, ông Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thận cho biết thêm thông tin, liên quan đến vụ nghi án nhóm thanh niên, chủ yếu là học sinh hiếp dâm tập thể 1 nữ sinh N.T.B.P., đang theo học lớp 10 tại trường.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định có hai anh em sinh đôi là học sinh của trường THPT Nguyễn Hữu Thận có liên quan. Hiện một trong hai em đã bị cơ quan chức năng khởi tố là em Lê Văn Minh H.

Ông Vinh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tới động viên, thăm hỏi em P. Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, thầy cô giáo trong trường và bạn bè cũng tìm nhiều biện pháp nhằm giúp em P. ổn định tâm lý, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, đồng thời phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc.

Theo ông Vinh, sau đó, cô giáo chủ nhiệm em P. có thông báo, nữ sinh này đã tỉnh, ăn được cháo nhưng không nhớ sự việc diễn như thế nào, cũng như không cung cấp thông tin đi chơi cùng ai, ai đưa về.

"Ban giám hiệu, văn phòng cùng giáo viên chủ nhiệm lớp em P. đã hội ý và thống nhất một số nội dung, thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về việc cấm chia sẻ, đăng ảnh, bình luận vụ việc xảy ra trên mạng xã hội. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, động viên học sinh và gia đình, đồng thời nắm bắt phản ánh lại cho nhà trường", Báo Sài Gòn giải phóng dẫn lời ông Vinh chia sẻ thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào chiều tối 24/3, em N.T.B.P đi dự tiệc sinh nhật một người bạn ở thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, cùng huyện).

Đến 21h, em P. được đưa về nhà trong tình trạng hôn mê. Gia đình đưa em P. đến cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản (huyện Triệu Phong). Qua thăm khám, y bác sĩ phát hiện em P. có dấu hiệu bị xâm hại và đã báo cơ quan công an.

Sau đó, em P. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tối 25/3, em P. được cho về nhà, đến nay sức khỏe đã ổn định.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-sinh-nghi-bi-hiep-dam-tap-the-tiec-sinh-nhat-co-su-dung-ruou-to-chuc-tai-nha-nam-sinh-lop-10-a268420.html